Bộ Nội vụ Iran ngày 6/7 thông báo, ứng cử viên theo đường lối cải cách Masoud Pezeshkian đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 tại nước này.
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin, ngày 3/7, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei của Iran cho biết, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống nước này “thấp hơn dự kiến”.
Ngày 29/5, cử tri Nam Phi đi bỏ phiếu tại hơn 23.000 điểm bầu cử trong cuộc tổng tuyển cử được đánh giá có tính cạnh tranh nhất kể từ khi chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc tại nước này. Khoảng 27 triệu cử tri đã đăng ký tham gia, để bầu tổng thống, quốc hội và hội đồng địa phương của 9 tỉnh.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, cuộc bỏ phiếu giai đoạn 5 của cuộc bầu cử Lok Sabha (Hạ viện Ấn Độ) kéo dài 7 giai đoạn năm 2024, đã bắt đầu từ lúc 7 giờ (giờ địa phương) 20/5 và dự kiến kết thúc vào lúc 18 giờ cùng ngày.
Đúng 8 giờ Moskva (12 giờ Hà Nội) ngày 15/3, tại thủ đô Moskva và nhiều khu vực khác ở Nga, các điểm bỏ phiếu đã chính thức mở cửa. Do lãnh thổ nước Nga trải dài trên 9 múi giờ, nên trước đó, các điểm bỏ phiếu đầu tiên đã mở cửa tại Vùng Kamchatka và Khu tự trị Chukotka thuộc Vùng Liên bang Viễn Đông.
Trong ngày bầu cử thống nhất đầu tiên trong lịch sử đất nước, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại cuộc bầu cử Hạ viện và hội đồng địa phương ở Belarus đạt 72,98%.
Ứng cử viên tổng thống Indonesia, ông Prabowo Subianto vừa tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở quốc gia Đông Nam Á này, đồng thời cho biết đây là chiến thắng của toàn thể người dân. Cử tri Indonesia hy vọng, đội ngũ lãnh đạo mới sẽ lèo lái quốc gia vạn đảo vượt qua những thách thức về an ninh lương thực, biến đổi khí hậu... và phát triển đúng hướng.
Hơn 2,7 triệu cử tri Singapore sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống từ 8 giờ sáng đến 20 giờ tối (giờ địa phương) tại 1.264 điểm bỏ phiếu trên cả nước dưới sự giám sát của khoảng 36.000 nhân viên bầu cử.
Ngày 14/6, Quốc hội Liban tổ chức cuộc bỏ phiếu để bầu chọn tổng thống mới, kế nhiệm ông Michel Aoun-người đã hết nhiệm kỳ vào tháng 10/2022. Tuy nhiên, cơ quan lập pháp của Liban chưa thể bầu ra tổng thống mới trong cuộc bỏ phiếu lần thứ 12 này.
Ngày 28/5, Thổ Nhĩ Kỳ bầu cử tổng thống vòng hai. Hơn 60 triệu cử tri đã đăng ký bỏ phiếu, trong đó có 4,9 triệu cử tri lần đầu tiên đi bầu. Tổng cộng có gần 192 nghìn hòm phiếu đã được triển khai trên cả nước.
Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội do Hội đồng bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ (YSK) công bố sáng 15/5, với 96,41% số phiếu được kiểm, Tổng thống đương nhiệm Tayyip Erdogan (T.Éc-đô-gan) thuộc đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền giành được 49,42% số phiếu ủng hộ.
Ngày 10/5, Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) thông báo sẽ thành lập một Trung tâm Điều hành phản ứng và Giám sát an ninh mạng nhằm bảo đảm tính minh bạch của cuộc tổng tuyển cử, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14/5 tới.
Luật mới sẽ giúp các chính trị gia hàng đầu của các đảng phái dễ dàng giành được ghế hơn. Ngược lại, luật cũng sẽ khiến "các ứng cử viên của các đảng nhỏ hơn và ứng viên độc lập khó cạnh tranh hơn".
Sáng 21/3, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ họp thứ 13, khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét, quyết định một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.
Chiều 4/11, tại trụ sở Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (khóa XVI), kỳ họp lần thứ 20 bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.
Ngày 9/10, các cử tri Áo đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra tân tổng thống. Thống kê cho thấy, khoảng 6,4 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu trong tổng dân số 9 triệu người.
Ngày 25/9, các cử tri Italia đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lập pháp quan trọng để bầu ra 1 quốc hội mới. Sự kiện diễn ra chỉ hơn 2 tháng sau khi chính phủ của Thủ tướng Mario Draghi tuyên bố từ chức.
Theo TTXVN, ngày 12/9, Ủy ban Bầu cử trung ương Liên bang Nga (SIK) công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử người đứng đầu các địa phương sau khi kiểm 100% số phiếu. Kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Anton Alikhanov của đảng Nước Nga Thống nhất đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở tỉnh Kaliningrad với 80,21% số phiếu ủng hộ.
Ngoại trưởng Anh Liz Truss đã vượt qua cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak trong vòng bỏ phiếu cuối cùng của đảng Bảo thủ để trở thành thủ lĩnh mới của đảng cầm quyền, qua đó thay ông Boris Johnson trở thành tân thủ tướng Anh.
Kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp mới tại Chile ngày 4/9 cho thấy, phần lớn cử tri không ủng hộ hiến pháp mới, được cho là có tầm ảnh hưởng sâu rộng và làm thay đổi cơ bản đất nước.
Sau cuộc tranh luận kéo dài 22 giờ, liên minh 5 đảng của Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala đã bác bỏ thành công kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ nước này.