Ngay từ sáng sớm, tại khắp các điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh An Giang, bầu không khí đã trở nên náo nức và trang trọng. Cờ hoa, biểu ngữ rực rỡ cùng tiếng loa phát thanh tuyên truyền tạo nên một diện mạo đầy sức sống cho ngày hội toàn dân.
Tại khu vực bỏ phiếu số 4 (ấp Vĩnh Đông 2, xã Vĩnh Phong), ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nội vụ, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã trực tiếp đến dự và bỏ phiếu.
Sự hiện diện của lãnh đạo Trung ương và địa phương tại các điểm bỏ phiếu không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân mà còn là nguồn động viên lớn đối với cử tri vùng nông thôn ở An Giang.
Tại Tổ bầu cử số 68 (phường Rạch Giá), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải đã dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử từ rất sớm. Chia sẻ tại điểm bầu cử, nhiều cử tri bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào quy trình chuẩn bị chu đáo của địa phương.
Bà Nguyễn Thy Lệ, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 68 cho biết: “Với gần 1.500 cử tri, chúng tôi đã triển khai niêm yết danh sách, tiểu sử ứng cử viên và bố trí sơ đồ hướng dẫn khoa học nhất để người dân dễ dàng lựa chọn. Ngay từ giờ mở cửa, cử tri đã đến rất đông, quy trình bỏ phiếu diễn ra trật tự, đúng luật định”.
Ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ghi nhận sự tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, từ những cử tri lão thành đến những người trẻ lần đầu đi bầu.
Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (21 tuổi, ngụ phường Rạch Giá) xúc động: “Đây là lần đầu tiên em được cầm lá phiếu trên tay. Em đã tìm hiểu kỹ thông tin các ứng cử viên để gửi gắm niềm tin vào những người thực sự có tâm, có tầm”.
Binh nhất Châu Nguyễn Hưng Thịnh, một chiến sĩ trẻ đang công tác tại cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, lần đầu tham gia bầu cử khi đang trong môi trường quân ngũ, bày tỏ niềm xúc động: “Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp cầm lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được thực hiện quyền công dân trong màu áo lính. Tôi mong rằng những đại biểu được bầu sẽ là những người thật sự tâm huyết, có nhiều quyết sách đúng đắn để phát triển đất nước, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân và lực lượng vũ trang”.
Trong khi đó, cử tri Nguyễn Thị Xuyến (ngụ phường Rạch Giá) khẳng định việc đi bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm để góp sức xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển.
Cuộc bầu cử lần này tại An Giang có quy mô lớn với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự. Theo đó, đối với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tỉnh An Giang có 35 người ứng cử chính thức; trong đó, 10 người do Trung ương giới thiệu, 24 người do tỉnh giới thiệu và 1 người tự ứng cử. Theo phân bổ, 7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội của tỉnh sẽ bầu 21 đại biểu Quốc hội, mỗi đơn vị có 5 người ứng cử để bầu 3 đại biểu, bảo đảm số dư 40% theo quy định.
Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 có 143 người ứng cử, trong đó có 2 người tự ứng cử, để bầu 85 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở 27 đơn vị bầu cử.
Cấp xã có 4.103 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, trong đó có 1 người tự ứng cử, để bầu 2.449 đại biểu ở 774 đơn vị bầu cử.
Tất cả các ứng cử viên đều được thẩm định kỹ lưỡng về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Theo quy định, thời gian bỏ phiếu kéo dài từ 7 giờ đến 19 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, tùy vào tình hình thực tế, một số tổ bầu cử có thể kết thúc muộn hơn nhưng không quá 21 giờ. Với sự chuẩn bị đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cuộc bầu cử tại An Giang hứa hẹn sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của tinh thần dân chủ và đoàn kết dân tộc.