Việt Nam và Nga thống nhất thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Triển khai Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Nga, ngày 21/8, tại Moskva, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao Nga A.Rudenko đồng chủ trì Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Nga.

Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Nga. (Ảnh: THANH THỂ)
Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Nga. (Ảnh: THANH THỂ)

Trong không khí hữu nghị, cởi mở và tin cậy, hai Thứ trưởng rà soát, đánh giá tình hình quan hệ hai nước kể từ kỳ tham vấn tháng 2/2025 tại Hà Nội; trao đổi các phương hướng, biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy toàn diện quan hệ hai nước nói chung và hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng; thống nhất phối hợp chuẩn bị chu đáo các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao trong thời gian tới, đặc biệt từ nay đến cuối năm 2026; đồng thời trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Chào mừng Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và đoàn công tác Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng A.Rudenko khẳng định Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, chân thành của Liên bang Nga; quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã được thử thách qua thời gian và nhiều thăng trầm của lịch sử. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, Việt Nam vẫn là đối tác tin cậy và là một hướng ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Thứ trưởng A.Rudenko chúc mừng về những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua; bày tỏ tin tưởng với những mục tiêu, định hướng chiến lược mà Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra, Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, đạt những thành tựu mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

ndo_br_dsc03436-8638.jpg
Thứ trưởng A.Rudenko khẳng định Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, chân thành của Liên bang Nga. (Ảnh: THANH THỂ)

Cảm ơn về sự đón tiếp nồng hậu của Bộ Ngoại giao Nga, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Liên bang Nga đã, đang và sẽ tiếp tục là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam. Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay; đây là nền tảng vững chắc để hai nước tăng cường hợp tác trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị hai Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò điều phối, đôn đốc các bộ, ngành hai nước triển khai quyết liệt, hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao; cùng rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và thực chất cả về nội dung và chương trình cho các hoạt động trao đổi đoàn giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian tới, qua đó tạo những dấu mốc mới cho quan hệ song phương.

ndo_br_dsc03565-4471.jpg
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị hai Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò điều phối, đôn đốc các bộ, ngành hai nước triển khai quyết liệt, hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao. (Ảnh: THANH THỂ)

Tại tham vấn, hai Thứ trưởng vui mừng ghi nhận những kết quả tích cực trong quan hệ Việt Nam-Nga thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao và nỗ lực của các bộ, ngành hai nước. Trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, diễn ra thường xuyên, tạo động lực quan trọng để quan hệ song phương ngày càng phát triển sâu rộng.

Chính phủ hai nước đã chỉ đạo quyết liệt, các cơ quan, bộ, ngành tích cực triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao đạt được trong khuôn khổ các chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 5/2025, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tháng 3/2026 và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tháng 6/2026.

Hợp tác kinh tế-thương mại duy trì đà tăng trưởng tích cực, kim ngạch thương mại song phương năm sau cao hơn năm trước. Hợp tác năng lượng được mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới, xanh, bền vững và có hàm lượng công nghệ cao. Trong khuôn khổ Năm chéo khoa học-giáo dục, hai nước sẽ tổ chức hơn 100 hoạt động; số lượng ứng viên Việt Nam đăng ký du học tại Nga năm 2025 tiếp tục tăng.

Hợp tác du lịch và giao lưu nhân văn tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương. Hai nước ủng hộ tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, trong đó có “Mùa Văn hóa Nga tại Việt Nam” năm 2027; tạo điều kiện cho việc dạy tiếng Việt tại Nga và tiếng Nga tại Việt Nam, qua đó tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, giáo dục và phổ biến truyền thống quan hệ song phương cho thế hệ trẻ, góp phần tạo nền tảng để quan hệ Việt Nam-Nga phát triển bền vững, lâu dài.

ndo_br_dsc03666-7406.jpg
Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Nga diễn ra trong không khí hữu nghị, cởi mở và tin cậy. (Ảnh: THANH THỂ)

Trên cơ sở những kết quả đạt được, hai Thứ trưởng khẳng định quyết tâm duy trì và thúc đẩy mạnh mẽ đà hợp tác trong tất cả các lĩnh vực: chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch và hợp tác địa phương; đồng thời nhất trí cần tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu để nâng cao kim ngạch thương mại, mở rộng đầu tư, tạo điều kiện cho hàng hóa, sản phẩm của hai nước thâm nhập thị trường của nhau trên cơ sở cân bằng và bền vững.

Trao đổi về tình hình thế giới và khu vực, hai bên cho rằng cần tăng cường trao đổi quan điểm, thông tin, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc; cùng đóng góp vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới, bảo vệ lợi ích của người dân hai nước.

Kết thúc tham vấn, hai bên nhất trí duy trì hiệu quả cơ chế Tham vấn chính trị nhằm tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, phát huy vai trò phối hợp, điều phối quan hệ hai nước; triển khai đầy đủ các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm