Theo hãng thông tấn Reuters, Chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch khôi phục ít nhất 6 chương trình viện trợ lương thực khẩn cấp cho nước ngoài, chỉ vài ngày sau khi thông báo hủy bỏ.
Ngày 28/3 (theo giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức thông báo với Quốc hội về việc giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và chuyển một số chức năng của cơ quan này sang bộ khác, bất chấp những ý kiến phản đối việc này sẽ làm giảm mạnh viện trợ nước ngoài của Washington.
Tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, các quan chức Nga và Mỹ đàm phán về việc khôi phục quan hệ song phương và vấn đề Ukraine. Phái đoàn Nga do Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov dẫn đầu. Phái đoàn Mỹ gồm Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio, Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz và Ðặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Ðông Steve Witkoff.
Trước tình hình bất ổn tại Syria, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/12 khuyến cáo công dân nhanh chóng rời khỏi quốc gia Trung Đông này khi các chuyến bay thương mại vẫn đang hoạt động.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ thị một số nhân viên tại Đại sứ quán nước này ở Beirut cùng thân nhân rời khỏi Liban, còn Đức thông báo sẽ đưa các nhà ngoại giao ở Liban và gia đình của họ về nước.
Theo phía Mỹ, số vũ khí này sẽ giúp tăng cường an ninh của Cộng Séc với tư cách là đồng minh của Mỹ trong NATO và sẽ không ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Mỹ.
Ngày 11/7, Chính phủ Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới một số phần tử cực đoan Israel do bạo lực đối với người Palestine, trong đó có áp đặt biện pháp hạn chế tài chính đối với một số tiền đồn định cư tại Bờ Tây.
Mỹ đã kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động có thể gây căng thẳng và quay lại đối thoại, sau khi quân đội Triều Tiên bắn loạt đạn pháo ra biển hôm 5/1.
Tại phiên họp bất thường ngày 30/6 vừa qua, các quốc gia thành viên của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức thông qua đề xuất tái gia nhập của Mỹ, với 132 phiếu thuận và 10 phiếu chống. Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay (A.A-du-lê) đánh giá, sự trở lại của Mỹ thể hiện niềm tin mạnh mẽ của thế giới vào UNESCO và chủ nghĩa đa phương.
Theo TTXVN và các nguồn tin nước ngoài, ngày 12/5, các phe phái đối địch tại Sudan cam kết bảo vệ dân thường và các hoạt động cứu trợ nhân đạo, nhưng chưa thống nhất về một lệnh ngừng bắn cũng như vẫn thể hiện lập trường khác biệt.
Ngày 22/3, Đặc phái viên Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông Tor Wennesland bày tỏ quan ngại trước tình trạng gia tăng căng thẳng giữa Israel và Palestine; đồng thời kêu gọi bảo đảm tình hình ổn định trước thời gian diễn ra các dịp lễ Ramadan, Phục sinh.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ: "Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tránh thực hiện các bước có thể gây bất ổn nghiêm trọng tình hình (ở Syria)."
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định Triều Tiên vẫn đang trong giai đoạn có những hành động khiêu khích và Bình Nhưỡng có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7 mà không cần cảnh báo trước.
Theo hãng tin Reuters, Nga đã đề nghị Mỹ cấp thị thực cho phái đoàn gồm 56 thành viên, do Ngoại trưởng Sergei Lavrov dẫn đầu, tới New York tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 77 trong tháng 9, song tới nay vẫn chưa nhận phản hồi từ phía Washington.
Ngày 14/8, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko cho hay, nước này dự kiến sẽ nhận thêm hàng chục tỷ USD từ các đối tác phương Tây từ nay tới cuối năm.
Bản Cập nhật cảnh báo toàn cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, sau cái chết của al-Zawahiri, những người ủng hộ al-Qaeda hoặc các tổ chức khủng bố liên quan, có thể tìm cách tấn công các cơ sở, nhân viên hoặc công dân Mỹ.
Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết khoản viện trợ quân sự mới trị giá hơn 700 triệu USD cho Ukraine, trong đó khoảng 300 triệu USD để giúp quốc gia Đông Âu này mua sắm các loại vũ khí.
Chính phủ Mỹ vừa thông báo treo thưởng lên tới 10 triệu USD cho thông tin nhận dạng hoặc dẫn đến vị trí của Sanaullah Ghafari, thủ lĩnh nhánh Afghanistan của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên, ông Sung Kim, sẽ có cuộc gặp 3 bên với những người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc trong tuần này để thảo luận cách thức phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, trong những cuộc tham vấn ở Paris, các nước Mỹ, Anh, Pháp và Đức đã thống nhất quan điểm cần nối lại các cuộc đàm phán với Iran về hạt nhân tại Vienna (Áo) sớm nhất có thể.