Bộ đội biên phòng phá ba chuyên án ma túy lớn

Do nắm chắc tình hình ở những địa bàn trọng điểm như Lai Châu, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Nam, nhiều ngày đêm mai phục bọn tội phạm ở địa bàn rừng núi biên giới, lực lượng phòng, chống TPMT Bộ đội Biên phòng đã phát hiện, bắt giữ 32 vụ với 66 đối tượng; tang vật thu giữ 2,4 kg heroin, hai kg thuốc phiện, 1.806 viên ma túy tổng hợp, bốn súng AK và K54, một quả lựu đạn, 28.000 USD và 255 triệu VNÐ, 11 xe máy, một ô-tô. Ðặc biệt, khám phá ba chuyên án ma túy lớn ở địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Nam.

Ngày 31-3, sau một thời gian xác lập chuyên án để đấu tranh, Bộ chỉ huy BÐBP Quảng Nam đã quyết định phá  chuyên án  804Q, bắt bảy đối tượng nguy hiểm trong một đường dây ma túy liên tỉnh, ở nhiều nơi như Hà Tĩnh, Quảng Nam, Ðà Nẵng, Quảng Bình. Trong số đối tượng nói trên, có tên Trần Văn Tuấn là tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm đang có lệnh truy nã toàn quốc của Bộ Công an. Trong chuyên án này, đã thu giữ 714,36 gam và 600 gói nhỏ heroin, sáu điện thoại di động, hai xe máy, 4.769.000 đồng.

Tiếp sau đó, trong các ngày 16, 17, 18-4, Cục phòng, chống TPMT Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo lực lượng đánh án của BÐBP Thanh Hóa phá chuyên án 305M, bắt tám đối tượng quê ở Ðông Sơn, Thọ Xuân, TP Thanh Hóa, Mường Lát, thu 434,2 gam heroin, 14 viên ma túy tổng hợp, một ô-tô và ba xe máy. Hồi 22 giờ 55 phút ngày 26-4, lực lượng đặc nhiệm của Cục phòng, chống TPMT Bộ đội Biên phòng phối hợp với BÐBP Hà Tĩnh, sau nhiều ngày đêm mật phục, đã bắt được ba tên tội phạm nguy hiểm trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia từ bên kia biên giới vào Hà Tĩnh và Nghệ An, ngay tại địa bàn xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Bọn chúng gồm các tên: Trần Văn Ngụ, sinh năm 1965; Trần Văn Lô, sinh năm 1961 và Lê Tùng Hồng, sinh năm 1971, đều ở Ðô Lương (Nghệ An), Ban chuyên án đã thu tại chỗ  ba khẩu súng ngắn (đạn đã lên nòng), 30 viên đạn, một quả lựu đạn, hai dao găm, ba điện thoại di động, 400 gam heroin, 28.000 USD, gần 200 triệu VNÐ, ba xe máy.

Ðại tá Nguyễn Sinh Xô, Cục trưởng Cục phòng, chống TPMT Bộ đội Biên phòng cho biết: Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên các tuyến biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Chúng hoạt động phân tán, nhỏ lẻ, lợi dụng người già, phụ nữ, trẻ em là đồng bào các dân tộc vận chuyển ma túy qua biên giới, nhiều đường dây có tổ chức chặt chẽ, tinh vi, trang bị cả vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả đến cùng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Không chỉ lập những chiến công xuất sắc nói trên, lực lượng phòng, chống TPMT Bộ đội Biên phòng phối hợp các đơn vị tập trung triệt phá tất cả các diện tích tái trồng cây thuốc phiện ở khe sâu, hẻm núi, giữa rừng rậm thuộc các địa bàn Mường Hung, Sông Mã (tỉnh Sơn La); Pa Ủ, Hua Bum, Mường Tè (tỉnh Lai Châu); Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa); Lao Chải, Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang). Ðồng thời vận động đồng bào các dân tộc đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao vào thay thế để ổn định đời sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Có thể bạn quan tâm