Bộ đội Biên phòng đấu tranh thành công 15 chuyên án lớn trong đợt cao điểm

NDO -

Chỉ trong 20 ngày, từ ngày 11/11 đến 8/12, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã đấu tranh thành công 15 chuyên án, trong đó 9 chuyên án về ma túy, 2 chuyên án về buôn lậu và 2 chuyên án về xuất, nhập cảnh trái phép, 2 vụ mua bán người. Bắt giữ 606 vụ/187 đối tượng, 203,2kg ma túy các loại, hơn 30 tỷ đồng giá trị hàng hóa thu giữ.

Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng trao thưởng cho Ban Chuyên án A721.
Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng trao thưởng cho Ban Chuyên án A721.

Những chiến công thầm lặng

Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng thông tin tại buổi tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin kết quả đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến biên giới do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức ngày 8/12, tại Hà Nội.

 Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh cho biết, tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp trên các tuyến biên giới, trọng điểm là tuyến biên giới Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia với thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn.

Các đối tượng móc nối, tìm nguồn cung, cầu ma túy, thiết lập các đường dây phạm tội thông qua các trang mạng xã hội, thanh toán qua tài khoản ngân hàng liên quốc gia, ký gửi hàng hóa, tạo vụ việc vô chủ, vận chuyển thông qua nhiều địa bàn để “cắt đuôi” lực lượng chức năng và hầu hết các đối tượng vận chuyển ma túy đều có vũ khí nóng để chống trả khi bị bắt giữ.

Về hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, các đối tượng lợi dụng chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ để mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đồng thời, cũng vào thời điểm cuối năm nên hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có chiều hướng phức tạp hơn, các loại hàng hóa cũng đa dạng như: thuốc lá, vàng, ngoại tệ, mỹ phẩm…

Đối với loại tội phạm ma túy, tình hình hoạt động tại khu vực “Tam giác vàng” rất lớn, do chuỗi mua bán, vận chuyển ma túy từ trung tâm ma túy lớn thứ 2 thế giới này đi các nước bị “đứt gãy” và chính sách phong tỏa, thắt chặt kiểm soát dịch Covid-19 của các nước trong khu vực nên khi tình hình dịch ít phức tạp, chính sách kiểm soát dịch được nới lỏng, hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy diễn biến phức tạp, gia tăng trên cả 3 tuyến biên giới đất liền, trọng điểm vẫn là tuyến Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia. 

Trước tình hình đó, Bộ Quốc phòng ra Chỉ thị số 101/CT-BQP về triển khai thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm phòng, chống tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022. Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tham mưu cho Bộ Tư lệnh ban hành Kế hoạch số 4616 thực hiện đợt cao điểm phòng, chống tội phạm trên các tuyến biên giới.

Kế hoạch xác định mục tiêu: đánh trúng, đánh đúng các đường dây tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người có tổ chức, xuyên quốc gia; tập trung các tuyến, địa bàn trọng điểm; nội dung, biện pháp và lực lượng triển khai phù hợp trên từng địa bàn, từng tuyến biên giới và từng loại tội phạm.

Điển hình là chuyên án A721 được phá thành công ngày 28/11, tại khu vực tỉnh lộ 152B thuộc thôn Nậm Cúm, xã Mường Bo, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp Bộ đội Biên phòng Lào Cai mật phục, bắt giữ sáu đối tượng, thu giữ 100 bánh heroin, 180 nghìn viên ma túy và 1kg ma túy dạng đá...

Trước đó, vào ngày 21/11, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đấu tranh thành công chuyên án QB1121 triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào qua tỉnh Quảng Bình vào các tỉnh phía nam để vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ, bắt giữ 2 đối tượng quốc tịch Lào, tang vật thu giữ 300 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Ngày 2/12, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm Miền Trung, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đấu tranh thành công chuyên án A2-1121, triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào qua tỉnh Quảng Trị đi nước thứ ba tiêu thụ, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 21kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Bài học về phối hợp hiệp đồng

Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Trưởng Ban Chuyên án A721 chia sẻ, tội phạm ma túy luôn thay đổi và tìm cách để thay đổi phương thức hoạt động. Các đối tượng đều vận chuyển theo một đường dây khép kín, sử dụng chủ yếu là người thân trong gia đình, thủ đoạn thay đổi hằng ngày, hằng giờ và rất nguy hiểm, có những vụ đặc biệt nguy hiểm.

Thủ đoạn của các đối tượng tội phạm tinh vi, móc nối, tìm nguồn cung, cầu ma túy, thiết lập đường đường dây phạm tội hoàn toàn được thực hiện thông qua mạng xã hội; thanh toán qua tài khoản ngân hàng liên quốc gia; ký gửi hàng hóa, tạo vụ việc vô chủ; vận chuyển phân đoạn qua nhiều địa bàn để “cắt đuôi” lực lượng chức năng và đặc biệt hầu hết các đối tượng vận chuyển ma túy đều có vũ khí nóng để chống trả khi bị bắt giữ…

Bài học kinh nghiệm qua những lần phá thành công các chuyên án lớn gần đây của lực lượng Bộ đội Biên phòng, đó là công tác tổ chức, chỉ huy, phối hợp hiệp đồng, chặt chẽ giữa các lực lượng trong và ngoài lực lượng. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ với áp dụng mạnh mẽ kỹ thuật công nghệ; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp các biện pháp với từng địa bàn, từng loại tội phạm trên tình thần đấu tranh không khoan nhượng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chia sẻ những khó khăn, vất vả và những mất mát hy sinh của lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm  Bộ đội Biên phòng trong thời gian qua.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện yêu cầu, thời gian tới, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tiếp tục quán triệt nghiêm, bám sát sự lãnh đạo của cấp trên về các mục tiêu, giải pháp đã được xác định.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nhất là tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, cảng biển, các tuyến địa bàn trọng điểm. Nâng cao chất lượng nghiệp vụ cơ bản trong phát hiện, bắt giữ, xử lý tội phạm. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng, trao đổi thông tin nghiệp vụ, truy bắt đối tượng phạm tội, giải cứu, tiếp nhận nạn nhân bị mua bán người, triệt phá các tụ điểm tập kết ma túy ở hai bên biên giới.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng Bộ đội Biên phòng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã gửi Thư khen Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã có thành tích phá chuyên án A721.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng đã trao thưởng cho Ban Chuyên án A721.