Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định tặng quà cho nhân dân ở cụm bản La Nhao, huyện Xá Mắc Khi Xay, tỉnh Attapu.

Sẻ chia khó khăn, ấm tình hữu nghị

Từ ngày 24-31/3, Đoàn công tác quân dân y do Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định làm trưởng đoàn đã tổ chức thăm, chúc Tết, tặng quà và khám bệnh, cấp thuốc cho người dân Cụm bản Ka Chít, huyện Ba Chiêng, tỉnh Champasak và Cụm bản La Nhao, huyện Xá Mắc Khi Xay, tỉnh Attapu (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào).
Các chiến sĩ lực lượng vũ trang trong Khối Thi đua quân sự địa phương Quân khu 7 tăng gia sản xuất. (Ảnh Quân khu 7)

Nhiều mô hình thiết thực báo công dâng Bác

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Quán triệt sâu sắc lời Bác dạy, năm 2023, Khối Thi đua quân sự địa phương Quân khu 7 (Khối) đã tích cực, hăng hái thi đua quyết thắng với nhiều thành tích, chiến công thiết thực báo công dâng Bác.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 852 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng) giúp dân bê-tông hóa đường giao thông nông thôn.

Bộ đội về làng giúp dân xây dựng nông thôn mới

Những ngày tháng 12 lịch sử, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2022), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng đồng bộ triển khai kế hoạch hành quân, dã ngoại, kết hợp dân vận, giúp dân xây dựng nông thôn mới.
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng tặng quà cho cán bộ chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành (Tiền Giang).

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Tiền Giang

Chiều 18/8, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Các y, bác sĩ Trung đoàn 123 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đang kiểm tra thân nhiệt các công dân từ Trung Quốc trở về.

Các địa phương nâng cao công tác phòng, chống dịch Covid-19

Những ngày cận Tết Nguyên đán, lượng người nhập cảnh qua các cửa khẩu và đường mòn, lối tắt trên tuyến biên giới của tỉnh Lạng Sơn có chiều hướng gia tăng, gây tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch Covd-19 cao. Trước tình hình đó, các lực lượng quân đội, biên phòng, hải quan, y tế... đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để ngăn chặn dịch Covd-19, không để lây lan trong cộng đồng.