Bình Thuận: Tai nạn giao thông làm 2 người chết, 1 người bị thương nặng

NDO - Khoảng 9 giờ 19 phút sáng 18/9, tại Km 1634+450, quốc lộ 1A, thuộc địa bàn thôn Bình Thủy, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.
0:00 / 0:00
0:00
Vụ tai nạn làm xe ô-tô tải lật nghiêng, buộc các phương tiện giao thông phải di chuyển chậm, gây ùn ứ nghiêm trọng tại khu vực.
Vụ tai nạn làm xe ô-tô tải lật nghiêng, buộc các phương tiện giao thông phải di chuyển chậm, gây ùn ứ nghiêm trọng tại khu vực.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô-tô tải biển kiểm soát 51D-078.14 do Vũ Văn Triều, sinh năm 1985, trú thị trấn Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy (Thái Bình) điều khiển lưu thông hướng Phan Rang-Phan Thiết đã tông vào xe mô-tô biển số 86B2-236.57 do ông Lê Việt Hằng, sinh năm 1957, trú thôn Bình Thủy, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình điều khiển, chở theo sau ông Đoàn Văn Linh, sinh năm 1947 (quốc tịch Mỹ) đang chạy phía trước cùng chiều, bất ngờ chuyển hướng sang trái tại đoạn mở dải phân cách.

Sau khi va chạm vào mô-tô, xe ô-tô lật nghiêng xuống đường và tiếp tục va chạm vào xe đạp do em Lê Chí Cường, sinh năm 2007, trú thôn Bình Liêm, xã Phan Rí Thành, là học sinh lớp 10 điều khiển, đang dừng chờ qua đường tại đoạn mở dải phân cách.

Hậu quả, ông Đoàn Văn Linh và em Lê Chí Cường chết tại chỗ; ông Lê Việt Hằng bị thương nặng, được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận. Xe ô-tô bị lật nghiêng; xe mô-tô bị hư hỏng nặng; biển báo giao thông trên đầu giải phân cách và cột đèn đường bị xe tải tông gãy đổ, biển báo văng xa gần 10m. Vụ tai nạn gây ùn ứ xe kéo dài ở cả 2 chiều.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông và công an xã Phan Rí Thành đã có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông; bảo đảm trật tự trong khu vực; bảo vệ hiện trường vụ tai nạn. Các lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.

Hiện, các lực lượng chức năng đang phối hợp khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng này.

Người dân sống ở đây cho biết, đoạn đường qua khu vực này là khu dân cư, nhà gần ngay sát mặt đường, có đông người qua lại, nên ở đây là một điểm đen về an toàn giao thông nhưng vẫn chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm để xóa bỏ điểm đen này.