Bình Thuận phát hiện khu mộ liệt sĩ ở khu Lê Hồng Phong

NDĐT - Sau một thời gian dài khảo sát, xác minh, tìm kiếm, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự (Bộ CHQS) tỉnh Bình Thuận đã phát hiện và tiến hành quy tập khu mộ chôn các liệt sĩ ở Láng 104, thôn Hồng Trung, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Khu mộ liệt sĩ ở khu Lê Hồng Phong được phát hiện tại Láng 104, thuộc địa bàn thôn Hồng Trung, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.
Khu mộ liệt sĩ ở khu Lê Hồng Phong được phát hiện tại Láng 104, thuộc địa bàn thôn Hồng Trung, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Đến thời điểm này đã phát hiện và cất bốc được 10 bộ hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Trần Thanh Đức, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận cho biết, sau khi nhận được các thông tin từ các cựu chiến binh, nhân chứng từng công tác và chiến đấu ở Chiến trường khu Lê (Bình Thuận) trong giai đoạn từ năm 1968 – 1970, có mộ liệt sĩ chưa được quy tập tại Láng 104 (nay thuộc địa bàn thôn Hồng Trung, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình). Đây là tên thường gọi của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu Lê Hồng Phong, bởi vào năm 1969, Mỹ- ngụy cho xe tăng ủi thành láng đổ quân và đáp trực thăng nên mất dấu các ngôi mộ.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị nhân chứng cùng với việc xác minh tìm hiểu từ những đồng đội, nhân chứng đã từng công tác, chiến đấu tại chiến trường này, người dân địa phương sinh sống ở địa phương này trong thời kỳ chiến tranh. Do địa hình bị thay đổi theo thời gian, từ rừng nguyên thủy được khai phá trở thành đất rẫy và sau là rừng trồng, nên việc xác định vị trí là rất khó khăn. Sau khi thẩm định nhiều lần, ngày 18-7 chúng tôi tiến hành khảo sát thực địa và xác định khu vực khai quật gần 2.000 mét vuông thuộc địa bàn thôn Hồng Trung, xã Hồng Phong.

Hài cốt liệt sĩ tìm thấy được bọc giữ cẩn thận để đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Chỉ trong hai ngày đầu tìm kiếm với sự hỗ trợ của máy đào, cán bộ, chiến sĩ đội quy tập đào xuống đất ở độ sâu gần 2 mét đã phát hiện bảy hố chôn liệt sĩ cùng nhiều di vật gồm cúc áo bộ đội, vải dù, tăng… và tiến hành cất bốc. Các mộ liệt sĩ được chôn cất tại đây là những liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trong giai đoạn từ năm 1962 đến 1968, thuộc các đơn vị đại đội 440 Khu Lê, đại đội 486, 489 của tỉnh Bình Thuận và dân quân du kích khu Lê Hồng Phong, huyện Thuận Phong (nay là huyện Bắc Bình).

Đại tá Nguyễn Thành Tâm, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận, người cùng tham gia với Đội quy tập để tìm kiếm đồng đội mình cho biết, các đồng đội của ông hy sinh trong thời gian chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ. Việc mai táng ở đây được thực hiện tương đối chu đáo thành hàng.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đã phát hiện và cất bốc được 10 bộ hài cốt liệt sĩ.

Đúng như thông tin từ các nhân chứng và đồng đội liệt sĩ cung cấp, mộ các liệt sĩ được chôn thành hàng, theo hướng đông qua tây và đầu các liệt sĩ quay về hướng đông bắc.

Đại tá Trần Thanh Đức, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận cho biết, quá trình tìm kiếm, xác minh, kết luận, tổ chức khai quật để đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh là quá trình hết sức công phu, đầy tinh thần trách nhiệm, đầy quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh và của bà con nhân dân.

Hiện, công tác tìm kiếm, khai quật vẫn đang được tiếp tục tại đây. Dự kiến, đến ngày 26-7 sẽ hoàn thành việc quy tập, tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức lễ truy điệu hài cốt các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Có thể bạn quan tâm