Bình Thuận: Nhiều nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng do mưa lớn, lốc xoáy

NDO - Ngày 4/6, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tại và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, trên địa bàn thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân vừa xảy ra thiệt hại do mưa lớn kèm lốc xoáy cục bộ làm 2 người bị thương và nhiều nhà dân bị tốc mái.
0:00 / 0:00
0:00
Một nhà dân ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân bị tốc mái, hư hỏng do mưa lớn, lốc xoáy gây ra.
Một nhà dân ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân bị tốc mái, hư hỏng do mưa lớn, lốc xoáy gây ra.

Trước đó, vào chiều 2/6, tại khu vực huyện Hàm Tân đã xảy ra mưa to. Trong lúc mưa, kèm theo gió lốc xoáy cục bộ, giật mạnh với cường độ mạnh và nhanh, phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn của khu phố 2 và 4, thị trấn Tân Nghĩa đã gây nhiều thiệt hại về tài sản của nhân dân và một số hạ tầng kỹ thuật tại địa phương. Do diễn biến thời tiết bất ngờ nên việc chỉ huy, ứng phó không kịp.

Theo thống kê ban đầu, có 2 người bị thương; 7 nhà và chòi canh của người dân tại 2 khu phố bị tốc mái, hư hỏng; nhiều trụ điện bị gãy đổ và hư hỏng đường dây điện trên đường của thị trấn Tân Nghĩa.

Ngoài ra còn một số cây trồng như mít, keo lá tràm bị gãy đổ…. Ước tổng giá trị thiệt hại gần 1 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiệt hại do mưa lốc, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tại và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Nghĩa, huy động lực lượng xung kích, Ban Chỉ huy Quân sự, công an thị trấn giúp đỡ các gia đình có nhà bị tốc mái, hư hỏng thu dọn, vận chuyển đồ đạc và bố trí chỗ ở tạm cho người dân ổn định cuộc sống; phối hợp Chi nhánh điện lực Hàm Tân khắc phục mạng lưới điện nơi xảy ra sự cố.

Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện, chính quyền địa phương, Ban điều hành khu phố các khu phố bị thiệt hại do thiên tai thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá sơ bộ mức độ thiệt hại; tiến hành thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình có người bị thương, gia đình có nhà ở bị tốc mái.