Thừa Thiên Huế: Dông, lốc, sét làm 1 người bị thương, 81 ngôi nhà tốc mái

NDO - Chiều 24/5, lãnh đạo huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế đã vào xã Lâm Đớt để kiểm tra, động viên, chỉ đạo các lực lượng tại chỗ khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ 81 hộ dân bị thiên tai và một em bé bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo UBND huyện A Lưới thăm các hộ dân bị hư hỏng nhà cửa do dông , lốc, sét.
Lãnh đạo UBND huyện A Lưới thăm các hộ dân bị hư hỏng nhà cửa do dông , lốc, sét.

Ông Nguyễn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế cho biết, đợt dông, lốc, sét xảy ra chiều tối 23/5 tại xã Lâm Đớt của huyện đã làm 1 người bị thương, 81 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng

Thống kê ban đầu cho thấy, dông sét đã làm em Hồ Thị Quỳnh Trang bị thương, phải chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu. Dông lốc cũng đã làm 7 nhà tốc mái hoàn toàn, 2 nhà bị hỏng 70% mái, 72 cái bị hư hỏng khoảng 30% mái.

Thừa Thiên Huế: Dông, lốc, sét làm 1 người bị thương, 81 ngôi nhà tốc mái ảnh 1
Thiệt hại do dông lốc gây ra.

Đến ngày 24/5, lãnh đạo huyện cùng đại điện các ngành đã vào thăm động viên người dân bị thiên tai làm hư hỏng nhà cửa. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng tại chỗ giúp dân sửa chữa nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống. Trong thời gian sửa chữa, tuyệt đối không để người dân sống trong cảnh màn trời chiếu đất, thiếu ăn.

Huyện đang làm thủ tục đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ người dân bị thiên tai. Đối với cháu nhỏ bị sét đánh, huyện cũng đang kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ trong quá trình cháu điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.