Với định hướng phát triển ngành nông nghiệp theo hướng thị trường, đây được xem là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp, nhất là đối với sản phẩm chủ yếu của tỉnh như: hạt điều, gỗ, sản phẩm chăn nuôi. Nhờ đó, các sản phẩm của tỉnh Bình Phước được biết đến nhiều hơn và tiếp cận với thị trường trong và ngoài nước. Ðặc biệt, ngành chăn nuôi đã có những bước phát triển nhanh, trở thành ngành sản xuất hàng hóa đóng góp ngày càng cao trong cơ cấu ngành nông nghiệp.
Theo đó, tỉnh đã định hướng xây dựng các trang trại, cơ sở chăn nuôi công nghệ cao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phương thức quản lý hiện đại, giúp ngành chăn nuôi phát triển mạnh theo hướng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, bảo đảm môi trường. Ðến nay, trên địa bàn đã hình thành các chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ; kiểm soát tốt hơn các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm, nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.
Tuy nhiên hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn có sự đan xen chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ lẻ với các cơ sở chăn nuôi tập trung; các mầm bệnh nguy hiểm như vi-rút cúm gia cầm, lở mồm long móng trên gia súc chưa được kiểm soát triệt để. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước, Hoàng Mạnh Thường cho biết: Ðể ngành chăn nuôi phát triển bền vững, tỉnh đang xây dựng các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.
Trong đó xây dựng toàn bộ 11 đơn vị cấp huyện đạt an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm và Niu-cát-xơn trên gà, lở mồm long móng trên gia súc và dịch tả lợn cổ điển trên lợn theo tiêu chuẩn Việt Nam; sáu đơn vị cấp huyện đạt an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y Thế giới. Việc hình thành các vùng chăn nuôi an toàn đã tạo điều kiện để phát triển chăn nuôi bền vững, chăn nuôi theo chuỗi, nâng cao giá trị sản phẩm, cung cấp sản phẩm an toàn phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Cùng với đó, Bình Phước có nhiều chính sách thu hút dự án đầu tư chế biến thực phẩm từ các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi như chế biến hạt điều, trái cây, gia vị, các thực phẩm từ thịt lợn, gà theo hướng chế biến sâu, thu hút những dự án có khả năng cạnh tranh quốc tế cao về quy mô, năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội, tiết kiệm tài nguyên.
Ðến nay, tại Bình Phước có nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, doanh nghiệp FDI có tiềm lực tài chính, công nghệ hiện đại, hình thành nhiều vệ tinh phục vụ nhằm phát huy lợi thế nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Huỳnh Anh Minh, hầu hết các cơ sở chăn nuôi lớn trên địa bàn tỉnh được đầu tư theo hình thức công nghiệp, hiện đại.
Một số doanh nghiệp đã liên kết nhà nông, khép kín các khâu từ chế biến thức ăn, sản xuất con giống đến chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ. Một số công ty, tập đoàn lớn đã đầu tư mạnh vào lĩnh vực chăn nuôi tại tỉnh, tạo ra khối lượng sản phẩm cung cấp thị trường trong nước và xuất khẩu sang Nhật Bản và các nước châu Âu... góp phần đưa giá trị sản xuất ngành chăn nuôi lên 20% trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Tập đoàn C.P Thái Lan là một trong những đơn vị tiên phong đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi khép kín trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tập đoàn này đã đầu tư tổ hợp nhà máy chế biến gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước vốn 250 triệu USD tại thị xã Chơn Thành.
Ðây là tổ hợp các nhà máy và trang trại chăn nuôi theo mô hình chuỗi khép kín hoàn chỉnh, gồm nhà máy thức ăn chăn nuôi-trang trại gà giống bố mẹ-nhà máy ấp trứng-trang trại gà thịt-nhà máy giết mổ và chế biến. Hiện tại, nhà máy đang hoạt động với công suất chế biến 50 triệu con/năm (trong giai đoạn 1), đang triển khai giai đoạn 2 với công suất chế biến 100 triệu con/năm. Theo đánh giá của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Trần Tuệ Hiền, nhà máy chế biến gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước là tổ hợp chế biến gà xuất khẩu áp dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu, tổ chức sản xuất và chế biến an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường.
Ðây là một trong những đơn vị xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh tại các huyện trên địa bàn tỉnh; qua đó, cùng với địa phương phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm năng suất chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng, là một trong những động lực giúp người chăn nuôi nâng cao năng suất, tăng hiệu quả kinh tế và tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động.
Với lợi thế về đất đai, khí hậu và hạ tầng giao thông kết nối, Bình Phước đang là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cùng với đó, Bình Phước có nhiều chính sách thu hút đầu tư vào phát triển công nghiệp trong nông nghiệp, nhất là trong chăn nuôi; nhờ đó, nhiều dự án trị giá hàng triệu USD đã được triển khai ở tỉnh, thúc đẩy ngành nông nghiệp, nhất là chăn nuôi phát triển nhanh, bền vững ■