Bình Dương khen thưởng các lực lượng công an chi viện phòng, chống dịch

NDO -

Ngày 31/10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa tổ chức tổng kết công tác phối hợp giữa Công an tỉnh và các học viện, trường Công an nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trao bằng khen, giấy khen cho các lực lượng công an chi viện tỉnh Bình Dương.
Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trao bằng khen, giấy khen cho các lực lượng công an chi viện tỉnh Bình Dương.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, trước diễn biến phức tạp của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, hỗ trợ tỉnh phòng, chống dịch, Bộ Công an đã quan tâm tăng cường chi viện cho Bình Dương hơn 1.600 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, học viên các trường Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, cán bộ y tế các bệnh viện của ngành để tham gia bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, các lực lượng tăng cường, chi viện của Bộ Công an đã cùng cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể, đã tham gia ứng trực tại các chốt kiểm soát, kiểm tra hơn 6 triệu phương tiện, nhắc nhở hơn 500 nghìn trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch, tham gia tuần tra vũ trang hơn 300 nghìn cuộc, nhắc nhở hơn 100 nghìn lượt, lập biên bản hơn 30 nghìn lượt, phát hiện nhiều vụ phạm pháp hình sự, ma túy... góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Tham gia bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự tại các khu cách ly, phong tỏa, bệnh viện dã chiến, dù có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đã nhiễm Covid-19 khi thực hiện nhiệm vụ, nhưng cán bộ, chiến sĩ công an vẫn lạc quan, sẵn sàng chiến đấu vì trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân trên tuyến đầu phòng, chống dịch.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Đại tá Nguyễn Văn Dựt cho rằng, những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương hôm nay chính là nhờ sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng, của các ngành, các cấp, trong đó có sự góp phần hết sức to lớn của hơn 1.600 các cán bộ, chiến sĩ là lực lượng chi viện cho Công an tỉnh Bình Dương trong đợt dịch. Các đồng chí chi viện đã thể hiện sự dũng cảm, bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Ghi nhận và biểu dương thành tích của các lực lượng, Công an tỉnh đã đề xuất các cấp khen thưởng cho 16 tập thể và hơn 1.000 cá nhân. Trong đó, Bộ Công an tặng bằng khen cho 10 cá nhân, UBND tỉnh Bình Dương tặng bằng khen cho 110 cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 7 tập thể và 270 cá nhân,... có thành tích xuất sắc trong đợt chi viện, tăng cường hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch.

Thời gian tới, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Ngoài sự quyết tâm đoàn kết, đồng lòng của các cấp, các ngành, tỉnh Bình Dương rất cần sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp, tăng cường từ Bộ Công an. Đó vừa là động lực, vừa là niềm động viên để tỉnh Bình Dương tiếp tục vươn lên, phát triển ngày càng bền vững.