Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy một khẩu súng AK, 6 cây bút; trong đó có 1 bút mực Hồng Hà, 4 bút bi, 1 cây bút chì, 2 bình tông, 4 đôi dép, 4 hàm răng, 1 mẩu dây đai lưng, ngoài ra còn nhiều di vật khác.
Đặc biệt chiếc bút mực có khắc hình một đôi chim bồ câu và hai chữ Tiến Quy. Hiện đội K72 đang tiến hành mở rộng khu vực tìm kiếm, sau khi có kết luận sẽ tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian sớm nhất.
Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 cho biết: Năm 2025, đội đã thực hiện tìm kiếm khu vực lân cận nhưng chỉ tìm thấy một số hiện vật mà không tìm thấy dấu hiệu hài cốt liệt sĩ. Vị trí nghi mộ tập thể lần này cách vị trí tìm kiếm cũ khoảng 50m.
Địa bàn Minh Đức nắm giữ những giá trị địa chiến lược mang tính quyết định đối với toàn bộ cục diện chiến sự tại mặt trận Đông Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là điểm tập kết của nhiều đơn vị nhận nhiệm vụ phục kích địch hướng Quốc lộ 13 đoạn ngã ba Xa Cát. Theo phỏng đoán ban đầu dựa trên tài liệu và các nhân chứng, đây là nơi nằm xuống các liệt sĩ hy sinh giai đoạn 1967-1969; khả năng là một đơn vị cấp đại đội hoặc Đơn vị Pháo binh P28.
Cũng trong ngày 16/7, Đội K72 đang thực hiện tìm kiếm tại khu vực Vườn quốc gia Bù Gia Mập, đoạn Đồn Biên phòng Đắk Bô, trong giai đoạn 1967-1969 là Đồi Quân y Bắc Sơn, đã tìm được một mảnh bia mộ, ghi tên L.V.Hỷ và ngày 4.8.67.
Ngày 15/7, Đoàn công tác Quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu làm Trưởng đoàn cũng đã tới kiểm tra các khu vực tìm kiếm trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Thiếu tướng Tâm nhận định, những phát hiện mới có giá trị hết sức quan trọng.
“Trong những ngày tới các đội phải tiến hành làm ngày làm đêm, cả thứ Bảy, Chủ nhật, làm sao để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ”, Thiếu tướng Tâm nhấn mạnh.