Nguồn tin từ Bộ quốc phòng Israel cho biết quân đội nước này đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho chiến dịch quân sự ở Rafah - thành phố ở Dải Gaza mà Israel coi là thành trì cuối cùng của phong trào Hồi giáo Hamas. Bộ Quốc phòng Israel đã mua 40.000 lều bạt, với sức chứa 10-12 người/lều, để cung cấp cho những người Palestine ở Rafah phải di dời trước khi quân đội Israel phát động chiến dịch tấn công.
Nông dân Tây Ban Nha đã điều khiển hàng trăm máy cày tiến vào thành phố Madrid trong ngày 21/2, để tham gia cuộc biểu tình nhằm phản đối tình trạng cạnh tranh không công bằng với các đối tác bên ngoài Liên minh châu Âu (EU). Các cuộc biểu tình tương tự cũng đã diễn ra ở Pháp, Ba Lan và Hy Lạp.
Tổng thống Senegal đã quyết định hoãn vô thời hạn cuộc bầu cử tổng thống từng dự kiến diễn ra vào ngày 25/2 với tuyên bố ông buộc phải can thiệp vì tranh chấp giữa Quốc hội và Tòa án Hiến pháp.
Động thái rút nhân viên diễn ra sau một loạt cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Israel ở Ankara và một số người đã cố xông vào nơi ở của Đại sứ Irit Lillian, tòa nhà Lãnh sự quán Israel ở Istanbul.
Cảnh sát Iraq đã phải phong tỏa các tuyến phố bao quanh Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad bằng các khối bê-tông dày, khiến người biểu tình chỉ có thể tập trung trên đại lộ gần khu vực Đại sứ quán.
Tối 10/6, hàng nghìn người dân Israel đã tập trung ở quảng trường Dizengoff và phố Kaplan ở thành phố Tel Aviv nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ. Đây là tuần thứ 23 liên tiếp người dân xuống đường phản đối việc liên minh cầm quyền tìm cách thông qua kế hoạch gây tranh cãi này.
Sau khi sự kiện chính kết thúc và đám đông giải tán, một số người biểu tình ở Israel đã tìm cách xâm nhập cao tốc Ayalon, tuy nhiên cảnh sát đã có mặt để ngăn chặn hành vi này.
Ngày 14/4, Hội đồng Hiến pháp của Pháp đã phê chuẩn dự luật cải cách hưu trí gây tranh cãi được Chính phủ Pháp thông qua ngày 16/3, nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64. Các đảng phái đối lập đề nghị Tổng thống hoãn ký ban hành hành, còn các nghiệp đoàn khẳng định tiếp tục tổ chức biểu tình phản đối.
Reuters đưa tin, hàng trăm nghìn người đã tham gia đợt đình công mới trên khắp nước Pháp nhằm phản đối kế hoạch cải cách chế độ hưu trí của chính phủ. Theo CNN, người biểu tình đã tràn vào trụ sở của tập đoàn hàng xa xỉ LVMH ở thủ đô Paris, kêu gọi chính phủ gác lại kế hoạch kéo dài thời gian làm việc của người lao động, thay vào đó là biện pháp đánh thuế người giàu nhiều hơn.
Ngày 13/4, Bộ Nội vụ Pháp cho biết khoảng 380.000 người đã tham gia cuộc tổng đình công toàn quốc lần thứ 12 do các nghiệp đoàn tại nước này tổ chức nhằm phản đối kế hoạch cải cách chế độ hưu trí của chính phủ.
Trong năm 2022, hơn 50% người lao động tại Bồ Đào Nha có thu nhập dưới 1.000 euro (1.084 USD)/tháng trong khi giá thuê trung bình cho căn hộ một phòng ngủ ở Lisbon là khoảng 1.350 euro.
Một đoạn video ghi lại cảnh đụng độ dữ dội giữa cảnh sát Pháp và nhân viên cứu hỏa được chia sẻ trên mạng xã hội để nói về cuộc biểu tình ở nước này trong những ngày vừa qua nhằm phản đối kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu của Tổng thống Emmanuel Macron. Tuy nhiên, trên thực tế, video này đã xuất hiện từ 3 năm trước.
Theo Reuters và TTXVN, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố hoãn kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi, song cũng cho biết sẽ đưa kế hoạch này ra biểu quyết trong kỳ họp tiếp theo của quốc hội.
Tối 26/3 tại Israel, hàng trăm nghìn người dân đã xuống đường biểu tình, chặn đường cao tốc tại thành phố Tel Aviv và bao vây Dinh Thủ tướng tại thành phố Jerusalem.
Bài phát biểu kéo dài 15 phút được Tổng thống Israel đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình lớn thu hút hàng trăm nghìn người tham gia để phản đối kế hoạch cải cách tư pháp.
Tại Tel Aviv, khoảng 60 nghìn người đã tập trung ở nơi đặt khu nhà phức hợp của chính phủ kêu gọi Thủ tướng Netanyahu ngừng thực hiện kế hoạch cải cách tư pháp được cho đi ngược tiến trình dân chủ hóa.
Dự luật mới quy định việc tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống vào tháng 10/2023 và những người trúng cử sẽ nắm quyền vào cuối tháng 12 năm nay.
Đại sứ quán và Lãnh sự quán của nhiều nước tại Haiti đã tạm thời phải đóng cửa và khuyến nghị công dân nước mình hạn chế di chuyển do các cuộc biểu tình đang có xu hướng gia tăng bạo lực tại nước này.
Trước làn sóng biểu tình đang lan rộng cả nước, ngày 21/1, Peru thông báo tạm thời đóng cửa khu di tích thành phố cổ Machu Picchu, đồng thời siết chặt an ninh tại một loạt địa phương. Cảnh sát Peru cũng đã bắt giữ hơn 200 đối tượng bị cáo buộc đột nhập trái phép vào khuôn viên 1 trường đại học ở thủ đô Lima.
Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển đã trở nên căng thẳng, sau khi nhà chức trách quốc gia Bắc Âu ngày 21/1 đã cho phép 1 cuộc biểu tình phản đối Ankara.
Từ 19 giờ ngày 21/1, khoảng 100.000 người Israel đã đổ xuống đường phố ở thành phố Tel Aviv để biểu tình phản đối kế hoạch cải cách nền tư pháp của chính phủ mới.
Khoảng 30.000 người biểu tình đã phủ kín đại lộ chính chạy qua bảo tàng El Prado như một phần của sự kiện mà họ gọi là Marea Blanca - có nghĩa là Cuộc biểu tình Thủy triều trắng.
Làn sóng biểu tình tiếp diễn, khiến Chính phủ Peru phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Lima và một số địa phương. Theo sắc lệnh ban hành ngày 15/1, tình trạng khẩn cấp có hiệu lực trong 30 ngày, theo đó quân đội được phép triển khai nhằm khôi phục trật tự an ninh.
Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế hơn nữa và tham gia đối thoại mang tính xây dựng trong khuôn khổ của tiến trình dân chủ để duy trì ổn định ở Sierra Leone.
Ngày 3/8, Thủ tướng Peru Anibal Torres đã bất ngờ thông báo từ chức. Trên tài khoản Twitter, Thủ tướng Torres cho biết, ông đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Pedro Castillo vì "lý do cá nhân".