Biểu dương Công an quận Hoàn Kiếm khám phá vụ giết người, cướp tài sản

Đối tượng Long và tang vật vụ án.
(Ảnh: Antd)
Đối tượng Long và tang vật vụ án. (Ảnh: Antd)

ND – Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm vừa khen và thưởng 10 triệu đồng cho tập thể và cá nhân tham gia điều tra vụ án giết người, cướp tài sản.

1 giờ sáng 15-9, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp Phòng CSÐT tội phạm hình sự và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ bắt Nguyễn Hoàng Long (tức Kỳ), sinh năm 1988, hộ khẩu tại số 2, ngõ Gia Tự B, phường Trung Phụng (Ðống Ða), hiện ở 14, ngách 113, ngõ 71 Tân Ấp, Phúc Xá, Hoàn Kiếm (hiện đang bị Công an quận Ba Ðình khởi tố về tội trộm cắp) là thủ phạm giết người, cướp của đêm 9-9-2007.

Nội dung vụ việc như sau: 23 giờ 30 phút đêm 9-9, do không có tiền mua ma túy sử dụng biết ông Bùi Văn Thuận, sinh năm 1954, trú tại nhà số 6, ngõ 211 phố Phúc Tân, Hoàn Kiếm (là đối tượng nghiện ma túy) ở nhà một mình và bán lẻ ma túy tại nhà, Long đã nảy ý định giết ông Thuận cướp tài sản. Hắn mua một con dao ở phố Nguyễn Khuyến làm hung khí và thuê xe ôm đến nhà ông Thuận gọi cửa.

 Nhận ra con nghiện đã quen biết, ông Thuận mở cửa, nhưng không đồng ý bán chịu cho Long gói heroin loại 100 nghìn đồng/gói và đuổi hắn ra khỏi nhà. Lập tức Long rút dao đâm ông Thuận nhiều nhát và cướp chiếc điện thoại di động của ông.

Khi thấy ông Thuận hô hoán, quần chúng đuổi theo, Long bỏ chạy ra cửa sau hô: cướp và lẩn ra đầu phố Hàng Muối thuê xe ôm, trốn sang nhà nghỉ ở phố Nguyễn Văn Cừ. Ngày hôm sau, Long bán chiếc điện thoại của ông Thuận lấy tiền về nhà bà của hắn, quê ở Tiền Châu (Mê Linh, Vĩnh Phúc) đồng thời gọi điện cho bố là ông Nguyễn Mạnh Hoàng, ở 14, ngách 113, ngõ 71 Tân Ấp kể về việc hắn giết ông Thuận. Ông Hoàng yêu cầu hắn về nhà, xích chân Long và tìm cách đối phó với cơ quan công an. Khi được hỏi về Long, ông Hoàng đã hợp pháp hóa việc sử dụng thời gian của Long tại thời điểm xảy ra vụ án.

Sau khi Long bị bắt, nhận tội, ông Hoàng mới khai nhận biết hành vi phạm tội của Long. Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt Nguyễn Mạnh Hoàng về tội không tố giác tội phạm.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đã khen và thưởng 10 triệu đồng cho tập thể và cá nhân tham gia điều tra vụ án này.

Theo ông Nguyễn Ðức Bình, Trưởng phòng CSÐT tội phạm hình sự Công an Hà Nội: Chỉ trong sáu ngày (từ ngày 6 đến 12-9-2007) tại Hà Nội xảy ra bốn vụ trọng án giết người, cướp tài sản (hai vụ giết người cướp xe ôm và hai vụ con nghiện giết người bán ma túy cướp tài sản).

Ðây là bài học để lực lượng công an, bảo vệ dân phố dân phòng ở các khu phố cần chú trọng công tác phòng ngừa, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. Ðồng thời, cảnh báo những người đang hành nghề xe ôm và kinh doanh ngành nghề "nhạy cảm" như: cầm đồ, internet phải biết tự phòng ngừa bảo vệ tính mạng và tài sản của mình.

Riêng những người buôn bán ma túy phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm pháp luật, để tránh không bị những con nghiện tiến công gây ra các vụ giết người, cướp tài sản.

Có thể bạn quan tâm