Năm nay theo âm lịch có hai tháng 7, nhiều người lo ngại rằng, cái nóng mùa hè sẽ kéo dài, hoặc nước sẽ to hơn. Tuy nhiên, theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thì nhuận hai tháng 7 hay nhuận bất kỳ tháng nào trong năm cũng đều không liên quan gì đến biến động thời tiết khí hậu.
Ông Bùi Minh Tăng cho biết:
Mặc dù ổn định tương đối theo các mùa, nhưng thời tiết và khí hậu luôn dao động, biến đổi từ năm này sang năm khác và trong thực tế chưa thấy có sự giống nhau như trong quá khứ.
Một số người cho rằng tháng nhuận vào mùa hè thì nóng. Nhiều nhà kinh doanh đã gom hàng, tích trữ đồ điện lạnh (quạt máy, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ) để tung ra bán vào mùa hè này nhưng thực tế mùa hè năm nay không những không nóng mà còn tương đối "mát mẻ hơn" so với bình thường và so với hai, ba năm gần đây.
Nhuận hai tháng 7 cũng không có mối liên quan gì tới phân bố lượng mưa và lũ trên các sông suối. Lượng mưa trên phạm vi cả nước ta trong tháng 8 (tức tháng 7 âm lịch) ở hầu hết các địa phương đều ở mức trung bình và cao hơn trung bình nhưng đạt mức kỷ lục chỉ xảy ra ở một vài tỉnh miền trung (Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng). Lũ trên các sông suối ở cả ba miền cũng ở mức bình thường.
Thông thường đỉnh lũ năm ở Bắc Bộ xuất hiện trước rằm tháng 7 âm lịch. Rằm tháng 7 âm lịch thường trùng với tiết lập thu. Điều này có nghĩa rằng mưa lũ lớn nhất trong năm ở Bắc Bộ thường xảy ra trước tiết lập thu hằng năm. Năm nay cũng đã xuất hiện hai đợt mưa lũ lớn vào giữa tháng 7 và tháng 8 (tức cuối tháng 6 và tháng 7 âm lịch); đó cũng là những đợt mưa lũ lớn nhất năm nay. Do vậy, hiện tại còn đang là giữa tháng 7 âm lịch (tháng nhuận), đã qua tiết lập thu gần 1 tháng nên mưa và lũ ở Bắc Bộ tuy vẫn còn khả năng xảy ra nhưng không thể lớn bằng các đợt mưa lũ đã qua; cho nên đối với Bắc Bộ đã đến lúc cần quan tâm đến việc tích nước cho mùa khô sắp bắt đầu.
Đối với miền trung đợt mưa lũ lớn vừa qua mới là đợt mưa lũ sớm đầu mùa. Thời kỳ cao điểm còn đang ở phía trước, kể cả các tỉnh Bắc Trung Bộ. Từ đầu mùa các cơn bão hầu hết di chuyển lên phía bắc, đông bắc nên chưa trực tiếp đổ bộ vào nước ta.
Càng về cuối mùa, bão càng có xu hướng di chuyển theo hướng tây - tây nam nên khả năng đổ bộ vào miền trung sẽ tăng lên. Ngoài bão, dải hội tụ nhiệt đới, các đợt gió mùa đông bắc và đới gió tín phong đông bắc sẽ là những tác nhân gây mưa lũ lớn ở ven biển Trung Bộ từ nay đến cuối năm dương lịch.