Biển động, nhiều tàu thuyền gặp nạn trên biển

NDO -

Tối 21-12, theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN), trong thời tiết biển động mạnh, sóng to, gió lớn do ảnh hưởng của bão số 14, một số tàu cá và hai tàu hàng gặp nạn trên biển, các lực lượng chức năng đang tìm mọi cách ứng cứu.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu. Ảnh: ÐÌNH HOÀNG
Cán bộ, nhân viên Trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu. Ảnh: ÐÌNH HOÀNG

Tìm kiếm tàu ngư dân hỏng máy thả trôi hơn 10 ngày trên biển

Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN, tàu cá BĐ 98089 TS với ba thuyền viên bị hỏng máy thả trôi từ 8 giờ ngày 10-12. Bảy ngày sau, đến 8 giờ ngày 17-12, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khi tàu đang trôi dạt cách phía Đông Tuy Hòa, Phú Yên khoảng 96 hải lý.

Ba ngày qua, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng  phó sự cố thiên tai và TKCN yêu cầu Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Biên phòng tỉnh Bình Định phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo huy động các phương tiện cùng tổ, các phương tiện hoạt động gần có biện pháp hỗ trợ cứu kéo tàu bị sự cố. Bộ tư lệnh Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị đang hoạt động gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ. Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, thông báo cho các phương tiện hàng hải qua khu vực biết để hỗ trợ tàu bị sự cố.

Đến ngày 20-12, căn cứ vào đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT) và TKCN tỉnh Bình Định, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng  phó sự cố thiên tai và TKCN đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân chủng Hải quân điều tàu đi cứu nạn tàu cá trên. Quân chủng Hải quân đã điều tàu KN 465 từ Ranh Ranh đi cứu nạn tàu cá từ lúc 17 giờ 15 phút ngày 20-12.

Nhưng do thời tiết khu vực phức tạp, gió Đông bắc cấp 6-7, đến tối nay, 21-12, tàu Hải quân 465 vẫn chưa tiếp cận được tàu bị sự cố. Theo nguồn tin từ lực lượng kiểm ngư, có thể đêm nay tàu sẽ tiếp cận được tàu bị nạn.

Tàu hàng nước ngoài chìm trên Biển Đông, 10 thuyền viên gặp nạn

Vào 8 giờ 38 phút ngày 21-12, cách phía Tây Bắc đảo Ba Kè khoảng 110 hải lý, cách phía Bắc Tây Bắc đảo Phúc Tần khoảng 37 hải lý, tàu hàng DONG YANG/10TV, quốc tịch Sierra Leone bị nghiêng 250 độ, nước tràn vào tàu. 10 thuyền viên đã mặc áo phao sẵn sàng rời tàu.

Đến 15 giờ 35 phút cùng ngày, tàu hàng đã bị chìm, các thuyền viên xuống phao bè.

Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, phát thông báo hàng hải và huy động tàu hàng ALSAMRIYA tiếp cận để cứu nạn thuyền viên tàu bị sự cố.

Nhưng do thời tiết trên biển gió Đông Bắc cấp 7-8, giật cấp 9, sóng biển cao 7m, tàu ALSAMRIYA chưa đưa được các thuyền viên tàu bị nạn lên tàu.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng  phó sự cố thiên tai và TKCN đã báo cáo và đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển điều tàu hoạt động gần khu vực đi cứu nạn các thuyền viên trên, đồng thời yêu cầu Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc, chỉ đạo, hướng dẫn tàu ALSAMRIYA bằng mọi biện pháp cứu 10 thuyền viên tàu bị nạn.

Bị tai nạn phòng máy, một thuyền viên tử vong, bốn người bị thương nặng

Vào lúc 12 giờ trưa nay, 21-12, tàu hàng CHEM SINYOO trong lúc hành trình cách phía Đông đảo Phú Quý khoảng 41 hải lý, có năm thuyền viên bị tai nạn phòng máy, trong đó, một người đã tử vong, bốn người bị thương nặng. Thuyền trưởng và đại lý tàu đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng  phó sự cố thiên tai và TKCN đã yêu cầu Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, hỗ trợ tư vấn y tế hướng dẫn tàu chạy về Nha Trang để được hỗ trợ cấp cứu.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bình Thuận; BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng thông báo huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực biết hỗ trợ các thuyền viên bị nạn trên tàu hàng CHEM SINYOO, sẵn sàng đón cấp cứu nạn nhân khi tàu cập bờ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Bộ tham mưu của Quân chủng Hải Quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị đang hoạt động gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ cứu nạn.

* Cũng theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN, vào lúc 4 giờ sáng 21-12, tại vùng biển phía bắc, tàu HP 90515TS với 16 thuyền viên bị mất bánh lái, được tàu HP 90518TS với 15 thuyền viên tiếp cận lai kéo. Nhưng trong quá trình lai kéo, tàu HP 90518TS bị lưới quấn vào chân vịt không cơ động được.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng  phó sự cố thiên tai và TKCN yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Hải Phòng, Bộ tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu thông báo huy động các tàu cùng tổ, các tàu cá hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu cá bị sự cố.

Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, phát thông báo cho các phương tiện hàng hải qua khu vực có biện pháp hỗ trợ tàu bị sự cố. Bộ tham mưu Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực để có biện pháp hỗ trợ tàu cá trên.

Đến 8 giờ cùng ngày, tàu HP 90376 TS đã tiếp cận và hỗ trợ lai dắt cả hai tàu bị sự cố trên về Hòn Dấu.

* Ngoài ra, như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, vào 6 giờ 10 phút sáng nay, cách Đông Nam đảo Phú Quý khoảng 36 hải lý, Đoàn Cao Trai SN 1971 và Võ Thành Nam SN 1970, nhân viên của trạm Hải Đăng Hòn Hải, Bình Thuận, trong khi đi kiểm tra các trang thiết bị của trạm bị sóng đánh rơi xuống biển mất tích.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Binh đoàn 18 sử dụng máy bay tìm kiếm hai nạn nhân trên từ 10 giờ 52 phút đến 15 giờ 23 phút cùng ngày, nhưng chưa có kết quả.