Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thăm hỏi người cao tuổi

NDO - Ngày 21/10, nhân “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà một số người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn thành phố.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn công tác thăm, chúc mừng đồng chí Phạm Văn Phê. (Ảnh: Hồ Long)
Đoàn công tác thăm, chúc mừng đồng chí Phạm Văn Phê. (Ảnh: Hồ Long)

Đoàn đã đến thăm gia đình các đồng chí: Nguyễn Thị Yên Thảo (Nguyễn Thị Mỹ Nhung), sinh năm 1932, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 70 năm tuổi Đảng, ngụ phường 8, quận Phú Nhuận; Phạm Phương Thảo, sinh năm 1952, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ngụ phường Đa Kao, quận 1; Châu Minh Tỷ, sinh năm 1948, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố; Phạm Văn Phê, sinh năm 1947, Ủy viên Thường trực Hội Người cao tuổi phường 14, quận Gò Vấp.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đã lắng nghe, trò chuyện và chia sẻ với các đồng chí cao tuổi về các hoạt động xã hội đầy ý nghĩa, đóng góp cho sự phát triển ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe và trân trọng ghi nhận những đóng góp của từng đồng chí đối với các hoạt động xã hội đầy ý nghĩa nói chung và hoạt động của người cao tuổi nói riêng; bày tỏ mong muốn mỗi đồng chí sẽ luôn là điểm tựa tinh thần, nêu gương sáng để con cháu noi theo.

Đáp lại tình cảm của đoàn công tác, các đồng chí cao tuổi bày tỏ sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động, phong trào nhằm tiếp tục góp phần đóng góp xây dựng, phát triển thành phố và hoạt động của người cao tuổi thành phố.