Ông Nguyễn Đình Chiến, nạn nhân của vụ án oan suốt 10 năm qua, đã có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần, tài sản, thu nhập, bị ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, và tính lãi suất phát sinh của ngân hàng do vụ án kéo dài với tổng số tiền là 452 tỷ đồng.
Số tiền đòi bồi thường thiệt hại về tinh thần, tài sản, thu nhập, bị ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của ông Chiến là hơn 292 tỷ đồng.
Ông còn yêu cầu tính lãi suất phát sinh của ngân hàng và các doanh nghiệp liên quan do vụ án kéo dài với số tiền hơn 160 tỷ đồng.
Tổng cộng số tiền đòi bồi thường là hơn 452 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Đình Chiến, tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Hải Phòng (Vimproco), bị Tòa án nhân dân tỉnh Cần Thơ (cũ) tuyên án 18 năm tù giam, bắt tạm giam 28 tháng. TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh trong phiên phúc thẩm ngày 30-1-1999 đã tuyên ông Chiến vô tội và trả tự do tại tòa. Thế nhưng các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh Cần Thơ (cũ) và thành phố Cần Thơ vẫn tiếp tục kháng nghị.
Sau năm lần xét xử cùng nhiều lần hoãn, ngày 3-3-2006, TAND TP Cần Thơ trong phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên không đủ cơ sở để chứng minh ông Nguyễn Đình Chiến phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ lại tiếp tục kháng nghị.
Ngày 10-7-2006, tại Cần Thơ, TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án, khẳng định bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật, thừa nhận ông Nguyễn Đình Chiến vô tội, bị kết án oan sai.