Ðể tiếp tục cuộc vận động hỗ trợ cho các đối tượng nói trên tại hơn 300 trung tâm bảo trợ xã hội trong cả nước, các đơn vị, cá nhân có thể xem thông tin chi tiết và liên lạc trực tiếp về Chương trình "Những tấm lòng cao cả" trên trang Tạp chí Lao động và Xã hội: laodongxahoionline.vn; tcldxh.vn; ldxh.vn hoặc điện thoại thường trực: 0942566868/0988313636/043.7759483.
Các tỉnh, thành phố đã thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý
Ngày 12-12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) và triển khai Chiến lược phát triển TGPL đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Sau năm năm triển khai thi hành Luật TGPL, đến nay tất cả các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã thành lập các Trung tâm TGPL. Ðối tượng được TGPL chủ yếu là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, trẻ em, người khuyết tật và người già cô đơn không nơi nương tựa. Công tác TGPL đã góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân nói chung và những người có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng, tạo sự bình đẳng trong tiếp cận kiến thức về pháp luật trong các tầng lớp dân cư.
Thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp các ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác TGPL.
PV
Tặng quà cho người nghèo
Vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu, đoàn thầy thuốc tình nguyện T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Công ty dược phẩm Tâm Bình tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 500 người nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại xã Rào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Tổng kinh phí cho chương trình là hơn 80 triệu đồng, do Công ty dược phẩm Tâm Bình tài trợ. Ðây là một trong những hoạt động chào mừng 67 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2011). Nhân dịp này, Công ty dược phẩm Tâm Bình cũng đã tặng mười suất quà mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng cho mười gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, góp phần giúp bà con nghèo có thêm niềm vui đón Tết Nhâm Thìn 2012.
TL
Giới thiệu về các chính sách cho người lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng
Trong khuôn khổ Ðề án Ngăn ngừa tình trạng cư trú bất hợp pháp và chuyển đổi nơi làm việc vì lý do không chính đáng của người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa phối hợp Ðại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, tổ chức tuyên truyền với chủ đề: Giới thiệu về các chính sách cho lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng về nước, tại Kim-he và các vùng lân cận (Hàn Quốc). Tại đây, 500 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc được phổ biến những chính sách đối với người lao động Việt Nam, như: cấp thị thực, vi-sa, tuyên truyền, tư vấn về việc hết hạn hợp đồng và những lao động sắp hết hạn hợp đồng tuân thủ pháp luật của Việt Nam và Hàn Quốc trở về nước đúng hạn; cấp đổi, gia hạn hộ chiếu và điều kiện tiêu chuẩn để có thể tham dự kỳ thi tuyển tiếng Hàn Quốc sau khi hết hạn hợp đồng lao động trở về nước...
PV