Bệnh nhân M.Đ.T được cứu sống khi bị nhiều vết đâm thấu tim ngừng tuần hoàn.

Cứu sống người bệnh bị nhiều vết đâm thấu tim ngừng tuần hoàn

Nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do có nhiều vết thương đâm vào bụng, xuyên lên ngực gây thủng gan, thủng tim và 3 lần ngừng tuần hoàn (ngừng tim), sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cùng phối hợp phẫu thuật kịp thời và hơn 20 ngày được chăm sóc tích cực, anh M.Đ.M, 46 tuổi, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã hồi phục, được xuất viện trở về nhà.
Hơn 5 giờ phẫu thuật, các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nối liền bàn tay cho cháu bé.

Phẫu thuật nối liền bàn tay bị đứt rời cho bệnh nhi gần 18 tháng tuổi

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp nhận bệnh nhi N.M.A gần 18 tháng tuổi ở xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) trong tình trạng bị đứt rời bàn tay phải vào trưa ngày 29/9. Sau hơn 5 giờ tập trung phẫu thuật vi phẫu với quyết tâm cao, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đã nối thành công bàn tay cho bệnh nhi.
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên sử dụng máy gia tốc tuyến tính đa năng Elekta Synergy Platform, là máy xạ trị hiện đại điều trị cho người bệnh ung thư.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu

Là bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã và đang triển khai hầu hết các kỹ thuật cao, như ghép tạng, can thiệp tim mạch nội khoa và ngoại khoa, phẫu thuật thần kinh sọ não, riêng năm 2022 triển khai gần 100 kỹ thuật mới, chuyên sâu... để nâng cao chất lượng điều trị, giúp người dân không phải về Hà Nội chữa bệnh, giảm chi phí.
Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chủ động thuốc chữa bệnh, không để thiếu thuốc

Trong khi nhiều bệnh viện trong cả nước thiếu thuốc chữa bệnh và vật tư y tế vì chờ đợi kết quả đấu thầu tập trung quốc gia thì Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên mỗi ngày điều trị cho hàng nghìn người bệnh lại hoàn toàn chủ động được thuốc chữa bệnh, không để thiếu thuốc diễn ra. Làm được điều đó là do bệnh viện này dám chịu trách nhiệm, có đơn vị chuyên làm nhiệm vụ đấu thầu thuốc, vật tư y tế.

Đến nay, hơn 40% số người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được tiên 3 mũi vaccine phòng Covid-19.

Thái Nguyên tăng năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng

Những ngày qua, số người nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên luôn ở mức cao, bình quân có khoảng 2.500 ca nhiễm/ngày, trong đó số bệnh nhân chuyển nặng, nguy kịch tăng, gây áp lực lớn đối với các bệnh viện điều trị. Nhằm giảm số người tử vong vì Covid-19, tỉnh Thái Nguyên và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đang nỗ lực chuẩn bị để mở thêm cơ sở điều trị bệnh nhân nặng.