Bệnh viện Gang Thép trả lại 143 triệu đồng test SARS-CoV-2 thu vượt quy định

NDO - Bệnh viện Gang Thép (Thái Nguyên) đang thông báo cho khoảng 1.200 trường hợp người dân đến bệnh viện để trả lại số tiền 143 triệu đồng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 vì thu vượt so với quy định.
0:00 / 0:00
0:00
Bệnh viện Gang Thép trả lại tiền test nhanh thu thừa cho người dân trong vòng 1 tháng, kể từ ngày 18/7/2022.
Bệnh viện Gang Thép trả lại tiền test nhanh thu thừa cho người dân trong vòng 1 tháng, kể từ ngày 18/7/2022.

Giám đốc Bệnh viện Gang Thép Nguyễn Hữu Trung giải thích: “Do hiểu chưa chính xác việc thực chi trong quá trình thực hiện dịch vụ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, từ ngày 16/7 đến 29/9/2021, chúng tôi thu mỗi trường hợp đến xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 bao gồm tiền test nhanh theo giá trúng thầu, chi phí kèm theo và chi phí phục vụ”.

Ông Trung giải thích thêm “Kiểm toán xác định, chúng tôi chỉ được thu tiền test nhanh theo giá trúng thầu, còn chi phí kèm theo như quần áo bảo hộ, khẩu trang, điện nước; chi phí phục vụ là công lao động của bác sĩ, kỹ thuật, đội ngũ phục vụ thì ngân sách nhà nước chi trả nên không được thu của người dân”.

Cụ thể, người dân đến Bệnh viện Gang Thép xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 từ ngày 16/7 đến 2/8/2021 sẽ được trả lại số tiền thừa là 103 nghìn đồng/lần; xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 từ ngày 3/8 đến 29/9/2021 sẽ được trả lại số tiền 127.250 đồng/lần.

Sở dĩ số tiền người dân được trả lại chênh lệch là do giá trúng thầu test nhanh của 2 giai đoạn nêu trên khác nhau. Bệnh viện Gang Thép đã thu thừa của khoảng 1.200 lượt người dân với số tiền 143 triệu đồng.

Những người đến Bệnh viện Gang Thép xét nghiệm đều đã có danh sách, địa chỉ, số điện thoại cụ thể. Từ ngày 18/7/2022, Bệnh viện Gang Thép thông báo mời người dân đến để trả lại tiền thu thừa trên trang thông tin điện tử của mình và gọi điện mời những người này đến để trả lại tiền.

Được biết, từ ngày phát đi thông báo (18/7), gọi điện mời, đến ngày 25/7 đã có 150 người dân đến Bệnh viện Gang Thép nhận lại tiền thừa. Sau 3 lần gọi điện, trong thời gian 1 tháng, nếu người dân không đến nhận lại tiền bị thu thừa thì Bệnh viện Gang Thép sẽ nộp vào ngân sách Nhà nước.