Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột kịp thời cứu sống bệnh nhân thuyên tắc động mạch phổi

NDO - Ngày 25/4, Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu, chẩn đoán và điều trị thành công một bệnh nhân bị thuyên tắc động mạch phổi bằng việc thực hiện đồng thời 2 phương pháp dùng thuốc tiêu sợi huyết qua đường tĩnh mạch và hút huyết khối cho bệnh nhân.
0:00 / 0:00
0:00
Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột thăm khám cho bệnh nhân N.T.L sau khi cứu chữa thành công bệnh thuyên tắc động mạch phổi.
Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột thăm khám cho bệnh nhân N.T.L sau khi cứu chữa thành công bệnh thuyên tắc động mạch phổi.

Theo Bác sĩ Nguyễn Văn Điền, chuyên gia Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, vào lúc 18 giờ ngày 21/4, bệnh nhân N.T.L. (55 tuổi), trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột với triệu chứng khó thở, mệt, vã nhiều mồ hôi, huyết áp tụt, nồng độ ô-xy trong máu thấp… Sau khi được các bác sĩ thăm khám và chẩn đoán bệnh nhân thuyên tắc động mạch phổi, bệnh nhân đã được chuyển ngay vào phòng phẫu thuật.

Nhận định tình trạng bệnh nhân nguy kịch, ê-kíp các y, bác sĩ Khoa Tim mạch của Bệnh viện đã khẩn trương tiến hành điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp tiêu sợi huyết qua đường tĩnh mạch, đồng thời triển khai song song phương pháp hút huyết khối cho bệnh nhân.

Sau khi tiến hành phương pháp cấp cứu cho bệnh nhân, đến nay sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, hồi phục tốt, dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Văn Điền, đây là trường hợp bệnh nhân bị thuyên tắc động mạch phổi đầu tiên trên địa bàn tỉnh được thực hiện cấp cứu cùng 1 lúc 2 phương pháp với kỹ thuật khó, hiện đại này.

Còn bệnh nhân N.T.L. cho biết, ngày 21/4 bà bắt xe từ tỉnh Đồng Nai lên Đắk Lắk để dự đám cưới. Khi xuống xe, bà thấy người mệt mỏi, khó thở, đau ngực. Sau khi về đến nhà người thân, bà ngất xỉu, được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột và buộc phải tiến hành phẫu thuật gấp vì bệnh tình nguy hiểm, trong khi chi phí chữa bệnh gia đình chưa lo đủ nhưng bệnh viện vẫn nhiệt tình cứu chữa nên bà mới giữ được tính mạng.

Hiện nay, sức khỏe của bà đang hồi phục tốt và sẽ được xuất viện trong những ngày tới, bà cảm ơn các y, bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột rất nhiều.