Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lây lan ra các tỉnh phía bắc

ND - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) vừa có Công điện số 31/CÐ-BNN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư phía bắc (từ Quảng Trị trở ra) về việc cảnh giác đối với bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa lần đầu xảy ra ở phía bắc, để phát hiện, phòng trừ kịp thời.

Công điện nêu rõ, bệnh vàng lùn và bệnh lùn xoắn lá trên lúa là hai bệnh do hai loại vi-rút khác nhau gây ra, nhưng đều được truyền qua rầy nâu và thường xuất hiện cùng lúc. Hai bệnh này đã gây thiệt hại nặng cho sản xuất lúa ở Nam Bộ năm 2006, đến nay vẫn còn là dịch bệnh nguy hiểm nhất trên lúa. Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá xuất hiện đầu tiên vào vụ hè thu 2009 ở tỉnh Nghệ An trên 5.506 ha lúa, trong đó 3.510 ha bị mất trắng và bệnh đang có chiều hướng lây lan trên trà lúa mùa.

Bộ NN và PTNTđề nghị tỉnh Nghệ An tiêu hủy triệt để mầm bệnh trên lúa hè thu bằng cách cày vùi đối với diện tích nhiễm bệnh mất trắng. Khi phát hiện rầy nâu phải tổ chức phun xịt thuốc trừ rầy và nhổ bỏ các cây lúa bị nhiễm bệnh, nếu bệnh xuất hiện nặng, tiêu hủy ngay cả thửa ruộng bằng cày vùi. Ðối với các tỉnh, thành phố phía bắc, Bộ yêu cầu các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt trên lúa mùa.

Theo Cục Bảo vệ thực vật, tại một số tỉnh đồng bằng sông Hồng, rầy nâu nhỏ đang xuất hiện với mật độ khá. Sâu cuốn lá nhỏ lứa mới sẽ bùng phát và lây lan mạnh trên diện rộng với mật độ phổ biến 30-50 con/cm2,  nơi cao 100-200 con/cm2. Ngoài ra, các địa phương cần đề phòng các đối tượng dịch hại khác như sâu đục thân hai chấm, rầy nâu - rầy lưng trắng, bệnh bạc lá có khả năng nhiễm tương đương hoặc cao hơn cùng kỳ năm trước.

Theo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La, toàn tỉnh có khoảng 400 ha nhiễm rầy nâu, gây cháy ổ cục bộ. Tại cánh đồng Phù Yên (Mường Tấc) có khoảng 150 ha bị "cháy", mật độ rầy trung bình 500-1.000 con/m2. Trạm Khuyến nông huyện Phù Yên đang vận động nông dân sử dụng thuốc đúng chủng loại phun trừ và làm bẫy đèn diệt bướm.

Tỉnh Hòa Bình hiện có gần 3.000 ha lúa mùa sắp thu hoạch nhiễm rầy. Chi cục BVTV tỉnh đã cử cán bộ đến các xã có diện tích lúa nhiễm rầy  vận động nông dân phun thuốc diệt trừ theo nguyên tắc "bốn đúng", khuyến cáo nông dân tranh thủ phun thuốc vào buổi sáng kết hợp bổ sung các loại phân bón lá vi lượng.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 8.000 ha lúa mùa nhiễm sâu bệnh, chủ yếu là bệnh rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn, sâu đục thân, vàng lá. Mật độ sâu cuốn lá nhỏ nhiều nơi 400-500 con/m2, cá biệt 4.000 con/m2. Chi cục BVTV khuyến cáo người dân tuyệt đối không được bón đạm hoặc phân NPK khi lúa đang bị nghẹt rễ. Ðối với lúa chớm bị bệnh, phun hỗn hợp ba loại là cải tạo đất, thuốc BVTV và phân bón lá.

Từ đầu tháng 8 đến nay, tại tỉnh Bình Ðịnh, rầy nâu gây hại trên 1.026,5 ha lúa hè thu, mật độ phổ biến 1.000-2.000 con/m2, cao 5.000-7.000 con/m2. Chi cục BVTV phối hợp chính quyền các xã hướng dẫn bà con nông dân áp dụng các biện pháp phòng trừ hiệu quả. Diện tích lúa nhiễm lứa rầy phát sinh giữa tháng 8 đã được nông dân phun thuốc diệt trừ.

Hiện nay, nhiều rừng thông tại các huyện Ðình Lập, Lộc Bình, TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) xuất hiện sâu róm phá hại với tổng diện tích bị nhiễm hơn 500 ha, trong đó chiếm 30% diện tích nhiễm nặng, mật độ 300 con/cây, có nơi cao lên đến 500 con/cây. Ngành nông nghiệp và Chi cục BVTV tỉnh đã tăng cường cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn nông dân sử dụng các biện pháp phòng trừ như phun thuốc, dùng bẫy bắt... không để lây lan ra diện rộng.

PV

Có thể bạn quan tâm