Bảo vệ sức khỏe trước thời tiết cực đoan
Hà Nội và nhiều địa phương đã trải qua những ngày nắng nóng gay gắt làm đảo lộn đời sống, sinh hoạt và ảnh hưởng sức khỏe của người dân.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#sốc nhiệt
Có 146 kết quả
Hà Nội và nhiều địa phương đã trải qua những ngày nắng nóng gay gắt làm đảo lộn đời sống, sinh hoạt và ảnh hưởng sức khỏe của người dân.
Ấn Độ đang hứng chịu đợt nắng nóng cực đoan với nhiệt độ nhiều nơi tiến sát 50 độ C, gây ra hàng loạt ca tử vong do sốc nhiệt và buộc chính quyền phải phát cảnh báo khẩn trên diện rộng.
Những ngày Hà Nội bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm, hàng nghìn người vẫn phải mưu sinh ngoài trời: công nhân, shipper, lao động tự do… Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần “chịu khó một chút” là vượt qua được. Nhưng thực tế, chỉ một cơn choáng váng hay vài giờ quên uống nước cũng có thể đẩy cơ thể vào tình trạng nguy hiểm.
Những ngày đầu hè với nền nhiệt tăng cao đang đặt ra nhiều nguy cơ đối với sức khỏe trẻ em, nhất là các trường hợp vận động ngoài trời cường độ lớn trong thời gian dài.
Trong những ngày nắng nóng đang diễn ra, Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận số ca liên quan đến nắng nóng tăng 20-30%, trong đó có nhiều người trẻ nhập viện với biểu hiện say nắng do làm việc, đi lại lâu ngoài trời.
Nhiệt độ ngoài trời có thể vượt 40 độ C, mặt đường lên tới 60 độ C khiến nguy cơ sốc nhiệt tăng cao. Không chỉ chống nắng, người dân cần hiểu rõ cơ chế mất nước, dấu hiệu nguy hiểm và cách dùng điều hòa đúng để bảo vệ sức khỏe trong những ngày oi bức kéo dài.
Những ngày gần đây, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở hầu khắp các khu vực trên cả nước. Say nắng, say nóng là hiện tượng rất thường gặp trong những ngày cao điểm nắng nóng.
Chính quyền đô thị Bangkok (Thái Lan) phát cảnh báo mức “rất nguy hiểm” do nắng nóng cực đoan, khuyến cáo người dân hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời để phòng rủi ro sức khỏe.
Dự báo, từ ngày 30-31/3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, cục bộ có nơi trên 36 độ C. Trong khi đó, từ ngày 30/3-2/4, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nơi nắng nóng gay gắt, cục bộ có nơi trên 38 độ C.
Nhật Bản đang trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt chưa từng có, khiến hàng chục nghìn người nhập viện và hơn 100 ca tử vong do sốc nhiệt chỉ trong vòng 2 tháng.
Bác sĩ chuyên khoa I Tôn Minh Trí, khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo khi gặp trường hợp sốc nhiệt, cần nhanh chóng đưa vào nơi râm mát, nới lỏng quần áo, làm mát người bằng khăn ẩm và quạt gió, bù nước chậm và liên hệ Cấp cứu 115 ngay.
Nhật Bản vừa trải qua mức nhiệt cao nhất lịch sử, buộc chính quyền phát cảnh báo khẩn về sốc nhiệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng.
Tuần qua, tại Nhật Bản có trên 10.000 người phải nhập viện do các bệnh liên quan đến nắng nóng, đánh dấu con số hằng tuần cao nhất từ đầu năm đến nay. Dữ liệu chính thức công bố ngày 29/7 cho thấy nhiệt độ đã vượt quá 35 độ C tại hàng trăm điểm quan trắc trên cả nước.
Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua Ngày 19/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 38,1 độ C, Hà Tĩnh 36,7 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 36,4 độ C, … Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-65%. 2.
Ngày 14/6, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ lúc 13 giờ có nơi hơn 35 độ C như: Yên Châu (Sơn La) 37 độ C, Việt Trì (Phú Thọ) 36,4 độ C, Hà Đông (Hà Nội) 35,5 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 36 độ C.
Sau khi làm việc ngoài trời giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, nam thợ xây phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Khi được người nhà đưa đến cơ sở y tế, bệnh nhân đã trong tình trạng co cứng toàn thân, cắn vào lưỡi gây chảy máu khoang miệng và sốt cao tới 42 độ C.
Dự báo, hôm nay (17/8), khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Trung Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C.