Bến Tre khai mạc trưng bày chuyên đề “Trương Vĩnh Trọng - Trọn nghĩa vẹn tình”

NDO - Sáng 19/2, tại Bảo tàng tỉnh Bến Tre, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề“Trương Vĩnh Trọng - Trọn nghĩa vẹn tình” nhân kỷ niệm 2 năm Ngày mất của cố Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (19/2/2021-19/2/2023).
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo dự lễ cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề “Trương Vĩnh Trọng - Trọn nghĩa vẹn tình”.
Lãnh đạo dự lễ cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề “Trương Vĩnh Trọng - Trọn nghĩa vẹn tình”.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 2 tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp; gia đình cố Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và đông đảo lực lượng đoàn viên, học sinh.

Trưng bày chuyên đề “Trương Vĩnh Trọng - Trọn nghĩa vẹn tình” có 3 chủ đề chính gồm: “Hương quê”, “Trọn nghĩa”, “Vẹn tình” với 167 hình ảnh, 38 hiện vật tư liệu, những câu chuyện, lời kể… về đồng chí Trương Vĩnh Trọng.

Trưng bày nhằm tôn vinh và giới thiệu với nhân dân hiểu biết sâu sắc hơn về đồng chí Trương Vĩnh Trọng.

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần dũng cảm, lòng trung thành, tận tụy với Đảng, với Tổ quốc, gần gũi với nhân dân. Đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, là người đảng viên Cộng sản kiên trung, gương mẫu với phẩm chất cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; là nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, đôn hậu, bình dị, luôn hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sẵn sàng cống hiến trọn đời mình cho lý tưởng cách mạng, cho quê hương, cho đất nước. Ông là tấm gương sáng mãi cho thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Bến Tre khai mạc trưng bày chuyên đề “Trương Vĩnh Trọng - Trọn nghĩa vẹn tình” ảnh 1

Lãnh đạo tham dự lễ tham quan khu trưng bày chuyên đề “Trương Vĩnh Trọng - Trọn nghĩa vẹn tình”.

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, một người con ưu tú của quê hương Bến Tre, đã cống hiến và phục vụ cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Với hơn 50 năm hoạt động cách mạng và công tác, trải qua nhiều chức vụ, cương vị khác nhau, ông đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta.