Beckenbauer thừa nhận “sai sót” tại World Cup 2006 

NDĐT - Huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer ngày 26-10 đã thừa nhận có sai sót trong quá trình tranh quyền đăng cai World Cup 2006, tuy nhiên lại phủ nhận cáo buộc dùng tiền mua phiếu bầu cử từ các thành viên FIFA.

Huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer. (ảnh: Reuters).
Huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer. (ảnh: Reuters).

Trong một tuyên bố bằng văn bản, “hoàng đế” Beckenbauer cho biết, Ủy ban vận động của Đức đã nhận một lời đề nghị mà lẽ ra họ nên từ chối, và ông sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm cho “sai sót” này.

“Để nhận được một khoản trợ cấp từ FIFA, thay vì từ chối, chúng tôi đã chấp nhận một lời đề nghị từ Ủy ban tài chính FIFA. Với cương vị là Chủ tịch Ủy ban tổ chức World Cup khi đó, tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm cho sai sót này”.

Tuy nhiên, ông Beckenbauer cũng khẳng định hoàn toàn không có việc mua phiếu bầu để giành quyền đăng cai World Cup 2006.

Đây là lần đầu tiên cựu cầu thủ và huấn luyện viên của đội tuyển Đức thừa nhận sai lầm của mình. Trước đó mười ngày, tuần báo nổi tiếng của Đức, Der Spiegel đã lên tiếng cáo buộc Ủy ban vận động của nước này chi tiền mua phiếu bầu để giành quyền đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2006.

Theo Der Spiegel, số phiếu được mua từ bốn thành viên châu Á của Ủy ban điều hành FIFA đã giúp Đức giành chiến thắng cuối cùng trong cuộc bầu cử tháng 7-2000 nhờ chỉ hơn Nam Phi một phiếu bầu (12-11), khi mà có một đại biểu bỏ phiếu trắng.

Những cáo buộc của Der Spiegel vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi nào từ bốn thành viên trên, trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã lên tiếng kịch liệt phản đối và cho biết một cuộc điều tra nội bộ vẫn đang được tiến hành. Cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới FIFA hiện cũng đã mở cuộc điều tra xung quanh vụ việc.

Theo đó, DFB thừa nhận khoản tiền 7,4 triệu USD mà Ủy ban tổ chức World Cup 2006 đã trả cho FIFA tháng 4-2005, tuy nhiên lại phủ nhận mọi cáo buộc của Der Spiegel. DFB lý giải rằng, số tiền trên được dùng để hoàn trả khoản tiền đã vay từ cựu Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Adidas, ông Robert Louis-Dreyfus, người hiện đã qua đời.

Trong khi Chủ tịch DFB, ông Wolfgang Niersbach khẳng định số tiến đó bản chất chỉ là một khoản vay, thì Der Spiegel lại coi đó là một quỹ đen để mua phiếu bầu.

Cựu Chủ tịch DFB Theo Zwanziger đã lên tiếng đồng tình với những cáo buộc của Der Spiegel về việc "quỹ đen", và cho rằng ông Niersbach cũng đã biết về chuyện này năm 2005. Ông Beckenbauer cũng bị Der Spiegel cho là có liên quan đến vụ việc.

Ông Niersbach quả quyết, số tiền 7,4 triệu USD là khoản tiền trả trước để nhận được khoản trợ cấp 188 triệu USD từ cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới.

Chủ tịch DFB cho hay, trong cuộc hội đàm với ông Beckenbauer vào tháng 1-2002, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter – người hiện đang bị đình chỉ công tác vì có liên quan đến một cuộc điều tra tham nhũng khác – đã cho biết, FIFA có thể cung cấp những khoản trợ cấp lên tới 254 triệu USD. Tuy nhiên đổi lại, 10,2 triệu USD trong số đó phải được chuyển lại cho Ủy ban tài chính FIFA. Và điều này đi ngược lại với quy định của Liên đoàn bóng đá thế giới.

Theo ông Niersbach, ông Beckenbauer đã chuẩn bị để trả số tiền 10,2 triệu USD, nhưng cuối cùng ông Louis-Dreyfus lại là người làm điều đó. Chủ tịch DFB cũng tuyên bố rằng mình không hề hay biết về điều này năm 2002. Một vài năm sau đó, khoản tiền này xuất hiện lại trên các bản kê khai tài chính của DFB khi mà nó phải được trả lại cho ông Louis-Dreyfus.

Có thể bạn quan tâm