Bế tắc, chậm trễ trong việc giải quyết các du thuyền trên Hồ Tây

NDO -

NDĐT - Ngày 3-10, Báo Nhân Dân điện tử đã phản ánh về việc các du thuyền hoang tàn trên Hồ Tây ở khu vực Đầm Bảy cũng như việc để tồn tại "đặc cách" một du thuyền thuộc nhà hàng Bay Buffet. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký văn bản số 4774/UBND-TKBT ngày 4-10 giao các cơ quan chức năng kiểm tra thông tin về du thuyền trên Hồ Tây.

Du thuyền hoang tàn trên mặt nước Hồ Tây.
Du thuyền hoang tàn trên mặt nước Hồ Tây.

* Du thuyền hoang tàn trên mặt nước Hồ Tây

Văn bản nêu rõ, đối với việc các du thuyền bỏ hoang trên Hồ Tây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải chủ trì phối hợp Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu; đề xuất biện pháp giải quyết đối với các tàu, thuyền xuống cấp tại khu vực Đầm Bảy.

Về việc tồn tại du thuyền thuộc nhà hàng Bay Buffet, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp giám đốc các sở: Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ kiểm tra toàn diện đối với việc tồn tại Nhà hàng Bay Buffet trên mặt hồ và đề xuất biện pháp giải quyết.

Văn bản của Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh các cơ quan liên quan được giao ở trên thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 25-10-2018.

Bế tắc trong việc thanh thải du thuyền bỏ hoang trên Hồ Tây

Tuy nhiên, cho đến nay, Báo Nhân Dân điện tử mới nhận được công văn phản hồi của Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội số 8817/SGTVT-QLKCHTGT ký ngày 24-12 về việc giải quyết các du thuyền bỏ hoang tại khu vực Đầm Bảy, văn bản thừa nhận việc để các du thuyền hoang tàn ở khu vực Đầm Bảy gây mất mỹ quan đô thị.

Ở khía cạnh khác, việc Sở Giao thông Vận tải nói hàng chục du thuyền hoang tàn, hoen gỉ, phơi nắng, mưa xuống cấp trầm trọng không gây ảnh hưởng đến môi trường là chưa thỏa đáng và thiếu cầu thị. Hiện nay, chưa có bất cứ văn bản nào của các cơ quan chức năng thông báo hay khẳng định về việc kiểm tra lượng dầu chứa trong các du thuyền đã được bơm, hút làm sạch hay chưa? Nếu các bể chứa dầu bị thủng, nguy cơ dầu tràn ra Hồ Tây là cực kỳ nguy hiểm và hậu quả khôn lường.

Đối với hướng giải quyết triệt để các du thuyền bỏ hoang, các cơ quan chức năng mà chủ trì là Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vẫn "dựa" vào Thông báo số 38/TB-UBND từ ngày 7-2-2017 của UBND TP Hà Nội cũng như kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung mà chưa có bất cứ kế hoạch di dời cụ thể nào. Đề xuất biện pháp trước mắt việc xử lý các du thuyền mới chỉ dừng lại ở việc giám sát, theo dõi không cho "hoạt động trái pháp luật".

Như vậy, sau gần hai năm, chủ trương của Thành phố và kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung về việc thanh thải toàn bộ du thuyền trên Hồ Tây vẫn "dậm chân tại chỗ".

Bế tắc, chậm trễ trong việc giải quyết các du thuyền trên Hồ Tây ảnh 1

Nhà hàng Bay Buffet vẫn ngang nhiên hoạt động trên mặt nước Hồ Tây.

Chậm trễ trong thanh - kiểm tra

Về việc du thuyền thuộc nhà hàng Bay Buffet, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Sở Kế hoạch Đầu tư đã ra quyết định số 358/QĐ-KH&ĐT ngày 29-10 về việc kiểm tra toàn diện hoạt động của nhà hàng Bay Buffet do ông Trần Ngọc Nam, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn. Đến nay, việc kiểm tra toàn diện hoạt động của nhà hàng này vẫn chưa có kết quả.

Như vậy, sau hai tháng kể từ khi có Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Sở KH&ĐT cùng các cơ quan chức năng vẫn chưa thực hiện xong việc thanh tra toàn diện một nhà hàng ăn trên Hồ Tây.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về sự việc này.