Đột phá trong xây dựng Quân đội nhân dân trên cơ sở phát triển khoa học công nghệ
Sáng 24/6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ hai, sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.
Từ đầu năm đến nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện hiệu quả các khâu đột phá chiến lược, hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ đề ra; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.
Về phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa phải bắt đầu từ năng lực nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững vai trò nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tạo đột phá mạnh mẽ trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương
Chiều 24/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, chỉ đạo hội nghị.
Chủ trì hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an nêu rõ, trong bối cảnh khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Công an Trung ương lần thứ VIII, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp, Công an địa phương 2 cấp, việc lãnh đạo tổ chức triển khai các mặt công tác công an 6 tháng qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền móng cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, cho ý kiến về: Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026 trong Đảng bộ Công an Trung ương.
Về công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác bảo vệ an ninh quốc gia với tư duy, nhận thức mới theo đúng định hướng của Đảng; mở rộng phạm vi bảo vệ, giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống; tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược; bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ chủ quyền số, chủ quyền dữ liệu.
Bộ Công an cần khẳng định rõ nét hơn nữa vai trò gương mẫu thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần xây dựng nền quản trị công hiện đại; phát huy vai trò đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện của các bộ, ngành, địa phương, nhất là đối với công tác chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu, triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh mạng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân “Ba nhất” - Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, thực hiện mục tiêu hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Gần 800 đại biểu về dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031
Trong các ngày 24-25/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh diễn ra với tinh thần “Bản lĩnh tự cường-Tiên phong sáng tạo-Khát vọng cống hiến-Làm chủ tương lai”.
Phát biểu ý kiến tại phiên làm việc, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031; thảo luận, cho ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.
Dự thảo cũng xác định 13 chỉ tiêu trọng tâm, bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn tới; dễ kiểm đếm, đo lường, đánh giá kết quả thực hiện; cùng với đó là 5 nhiệm vụ đột phá và 7 đề án trọng điểm trong nhiệm kỳ.
Mục tiêu nhiệm kỳ 2026-2031 là xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn gắn với mục tiêu phát triển của đất nước.
Đẩy nhanh tiến độ thu nhận, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không để chậm trễ
Sáng 24/6, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chỉ đạo Bộ Công an phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc.
Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027); đồng thời triển khai Kế hoạch số 51-KH/ĐUCA ngày 24/4/2026 của Đảng ủy Công an Trung ương và Kế hoạch số 453/KH-BCA-C06 ngày 8/6/2026 của Bộ Công an.
Lễ phát động được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Công an (47 Phạm Văn Đồng, Phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội) và trực tuyến xuống điểm cầu công an 34 tỉnh, thành phố, 3.321 điểm cầu công an cấp xã.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang bước vào giai đoạn có tính quyết định để hoàn thành mục tiêu của chiến dịch.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thu nhận và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá còn lại.
Phó Thủ tướng kêu gọi các bộ ngành địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng, chung tay thực hiện thành công nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng này; đồng thời mong muốn các thân nhân liệt sĩ trên cả nước tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, tham gia lấy mẫu sinh phẩm ADN để hành trình tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ có thêm dữ liệu, thêm căn cứ và thêm cơ hội thành công.
Việt Nam tự tin và bản lĩnh đứng chung hàng ngũ “mũ nồi xanh” với cộng đồng quốc tế
Ngày 24/6, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo các bên liên quan Chương trình Đối tác Ba bên (TPP) năm 2026, với sự tham dự của đại diện Bộ Quốc phòng nhiều quốc gia.
Sự kiện lần này do Việt Nam, Australia, Nhật Bản và Liên hợp quốc đồng tổ chức với sự tham gia của 84 khách mời từ 27 quốc gia và tổ chức quốc tế.
Đây là dịp để các đại biểu cùng nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua và đồng thời xác định lộ trình cho giai đoạn tiếp theo của TPP từ năm 2027-2030.
Trong hơn một thập kỷ qua, Việt Nam đã triển khai 1.352 lượt quân nhân và cán bộ công an tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, bao gồm 7 Bệnh viện dã chiến cấp 2, 4 Đội Công binh và nhiều Sĩ quan Tham mưu công tác tại Trụ sở Liên hợp quốc cũng như các phái bộ thực địa.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Việt Nam sẽ tiếp tục đăng cai tổ chức hai khóa huấn luyện về trang bị công binh hạng nặng và nhận biết nguy cơ vật liệu nổ trong quý I năm 2027, với sự phối hợp chặt chẽ của TPP.
Cháy rừng bùng phát giữa nắng nóng ở Quảng Trị
Ngày 24/6, đại diện Ủy ban nhân dân xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị cho biết, dưới tác động của thời tiết khô nóng và gió lớn, đám cháy tại khu vực rừng tràm ở thôn 5 bùng phát trở lại.
Trước đó, từ trưa 23/6, liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng tại khu vực rừng phòng hộ thuộc các xã Triệu Cơ và Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị. Đến chiều tối 23/6, các vụ cháy rừng cơ bản được khống chế.
Tuy nhiên, khoảng 20 giờ cùng ngày, do nền nhiệt độ cao, gió mạnh khiến nhiều tàn đóm trong lớp thực bì tiếp tục bùng phát, gây cháy trở lại.
Thượng tá Dương Tuấn Anh, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết, đến hiện tại, các điểm cháy đã cơ bản được khống chế.
Sáu cá thể sếu đầu đỏ vượt hành trình 19 giờ, về Vườn quốc gia Tràm Chim khỏe mạnh
Chiều 24/6, tại xã Tràm Chim, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Chương trình tiếp nhận sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim năm 2026 (đợt 2).
Chương trình tiếp nhận sếu đầu đỏ đợt 2 tiếp tục đánh dấu mốc quan trọng trong thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim, giai đoạn 2022-2032.
Theo đó, ngày 23/6, chuyến bay mang số hiệu VN604 của Vietnam Airlines từ sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Thái Lan, đưa 6 cá thể sếu đầu đỏ về sân bay Tân Sơn Nhất để dùng xe chuyên dụng chuyển đến Vườn quốc gia Tràm Chim.
Theo Đề án bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022-2032, trong 10 năm, Vườn quốc gia Tràm Chim sẽ nuôi dưỡng và thả ra tự nhiên khoảng 100 cá thể.
Giới hạn số lượng sạc dự phòng cho khách đi máy bay từ 1/7/2026
Ngày 24/6, Cục Hàng không Việt Nam thông tin về việc ban hành Chỉ thị nhằm tăng cường bảo đảm an toàn trong vận chuyển sạc dự phòng (power bank) trong hành lý của hành khách khi đi máy bay.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc ban hành Chỉ thị nhằm triển khai các quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) tại Phụ lục bổ sung số 01 của Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật về vận chuyển an toàn hàng nguy hiểm bằng đường hàng không (Doc 9284), ấn bản 2025-2026.
Theo đó, từ ngày 1/7/2026, mỗi hành khách không được mang quá 2 sạc dự phòng và các thiết bị này bắt buộc phải được vận chuyển trong hành lý xách tay.
Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu hành khách không được sạc lại sạc dự phòng suốt thời gian trên tàu bay; đồng thời phải lấy thiết bị này ra khỏi hành lý xách tay, đặt ở vị trí dễ quan sát và không sử dụng để sạc cho các thiết bị điện tử khác trong chuyến bay.
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Kiểm sát viên về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”
Ngày 24/6, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hồng Nhung, nguyên Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” theo quy định tại khoản 3 Điều 375 Bộ luật Hình sự.
Mở rộng điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Kết quả điều tra xác định, trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, Lê Thị Hồng Nhung, nguyên Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, dẫn đến quá trình truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội bỏ lọt nhiều hành vi đánh bạc và số tiền đánh bạc của các bị can.
Hiện Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan.
Công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 lúc 8 giờ ngày 1/7
Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được công bố vào lúc 8 giờ ngày 1/7.
Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi trong thời gian từ ngày 1/7 đến ngày 5/7.
Từ 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7/2026: Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Trước 17 giờ ngày 13/8/2026: Các cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.
Trước 17 giờ ngày 21/8/2026: Thí sinh hoàn thành việc xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1.
Liên hợp quốc thúc đẩy minh bạch môi trường trong lĩnh vực AI
Ngày 23/6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các công ty Trí tuệ Nhân tạo (AI) công khai tác động môi trường ngày càng gia tăng của hoạt động phát triển trí tuệ nhân tạo, trong bối cảnh Liên hợp quốc thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.
Ông kêu gọi đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, đồng thời công bố các sáng kiến mới nhằm cắt giảm phát thải khí methane và xử lý những lo ngại liên quan đến tác động môi trường của các trung tâm dữ liệu tiêu thụ nhiều năng lượng.
Nhân dịp này, Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã phát động Sáng kiến Minh bạch Môi trường đối với Trí tuệ nhân tạo (AI Environmental Transparency Initiative), kêu gọi các công ty trí tuệ nhân tạo lớn đo lường và công khai tác động môi trường của mình, đồng thời cam kết sử dụng hoàn toàn năng lượng tái tạo cho các trung tâm dữ liệu vào năm 2030.
Ông kêu gọi các chính phủ xây dựng một “tiêu chuẩn toàn cầu mới” đối với ngành dầu khí nhằm hướng tới mục tiêu phát thải methane ở mức gần bằng 0.