Bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành ở Đà Lạt có thể xuất viện

NDO - Bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạn trai của mẹ bạo hành tại Đà Lạt (Lâm Đồng) đã có thể xuất viện sau hơn một tuần được điều trị tích cực.
0:00 / 0:00
0:00
Sau 9 ngày được điều trị tích cực sức khỏe bé C đã hồi phục tốt.
Sau 9 ngày được điều trị tích cực sức khỏe bé C đã hồi phục tốt.

Ngày 29/5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau 9 ngày điều trị tích cực tại khoa nhi, sức khỏe bé N.N.T.C đã hồi phục, tiến triển tốt; bé có thể tự bú bình, bú sữa mẹ. Các vết thương ở tay, chân đang hồi phục tốt và có thể xuất viện.

Tuy nhiên, theo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, trước khi cho bé C xuất viện, các cơ quan chức năng thành phố phải làm việc với mẹ bé C để tìm chỗ ở ổn định cho hai mẹ con, đồng thời ràng buộc trách nhiệm nhằm bảo đảm an toàn cho bé C.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, chiều tối 20/5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhi N.N.T.C (2 tháng 20 ngày tuổi), nhập viện trong tình trạng choáng đa chấn thương, hôn mê, nghi bị bạo hành. Tiến hành chẩn đoán, các bác sĩ xác định bé bị gãy xương cẳng tay trái và tay phải; gãy xương đùi cả 2 chân, chấn thương sọ não, phải thở máy trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi vào cuộc điều tra, tối 21/5, Công an thành phố Đà Lạt bắt giữ khẩn cấp Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ phường 2, thành phố Đà Lạt; bạn trai của Nguyễn Thị Hồng Ân, 22 tuổi, ngụ thành phố Đà Lạt; mẹ của bé C), nghi phạm bạo hành bé C, để điều tra hành vi bạo hành trẻ em. Đối tượng Trần Hoài Thương sau đó đã bị khởi tố, bắt giam về tội giết người.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.