Khoảng 10 giờ ngày 21-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã thực hiện lệnh bắt giam Trung tá Lê Đình Cẩn (sinh năm 1959), Trưởng Công an huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Cẩn bị bắt vì liên quan đến đường dây ma túy ở tỉnh Hà Giang.
Đây là đường dây ma túy bị triệt phá từ năm 1992 và có liên quan đến nhiều cán bộ công an, biên phòng. Đồng thời với việc bị bắt tạm giam, Trung tá Lê Đình Cẩn đã bị tước quân tịch Công an nhân dân. Cũng ngay trong ngày 21-7, Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã có cuộc họp đột xuất và ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với đảng viên Lê Đình Cẩn.
Được biết, ông Cẩn trưởng thành từ một trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Mê Linh. Cách đây hai năm, ông Cẩn được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Công an huyện Mê Linh. Trong suốt quá trình công tác, ông Cẩn được coi là một cán bộ chưa có “tai tiếng” gì. Ông Cẩn hiện có hai ngôi nhà ở thị xã Vĩnh Yên.
Vụ án buôn bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh từ khu vực Tây- Bắc đến Hà Giang do gia đình Lý Hội Sèo tổ chức bị triệt phá cách đây 13 năm. Trong quá trình điều tra, đã hé lộ việc “bảo kê” hành vi phạm pháp kể trên của một số công an và bộ đội biên phòng.
Trước đó, ngày 18-7, cũng liên quan đến đường dây tội phạm này, Cục C17, Bộ Công an đã thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với trung tá Cao Đức Huy, sinh năm 1958, cán bộ Công an huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Ông Huy nguyên là Phó trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ 4 (PA38) của Công an tỉnh Hà Giang và do một số vi phạm nên bị điều chuyển về Công an huyện Vị Xuyên.
Tính đến nay, đã sáu cán bộ công an và một cán bộ biên phòng cấp tá bị bắt vì “dính dáng” đến đường dây ma túy này, trong đó có sáu người ở Hà Giang.