Vào lúc 18 giờ ngày 7-3-2007, lực lượng Phòng chống tội phạm khu vực phía bắc, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Phòng An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã tổ chức bắt giữ Trần Văn Cung tại huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, theo Quyết định truy nã của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ngày 28-2-2007.
Trần Văn Cung là một mắt xích quan trọng, nằm trong đường dây chuyên làm hồ sơ giả xin cấp hộ chiếu, tổ chức người khác trốn đi nước ngoài do Dương Công Tình, sinh năm 1953, trú quán tại phường Cải Đan, thị trấn Sông Công, tỉnh Thái Nguyên cầm đầu.
Theo tài liệu của cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội, trước năm 2006, Dương Công Tình cùng đồng bọn đã tìm mọi cách để có được những tấm chứng minh nhân dân và hộ khẩu của những người chưa làm hộ chiếu ở Hà Nội, rồi bóc ảnh thật, thay ảnh của người có nhu cầu đi nước ngoài dán vào chứng minh thư, hộ khẩu đó để làm hồ sơ xin cấp hộ chiếu đi nước ngoài. Sau đó, Dương Công Tình thu của mỗi trường hợp từ 8 - 12 triệu đồng.
Tháng 6-2006, sau khi đã nhận làm hộ chiếu cho 60 trường hợp, hành tung làm giả hồ sơ xin cấp hộ chiếu, tổ chức người khác trốn đi nước ngoài của Dương Công Tình cùng đồng bọn đã bị lực lượng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội phát giác. Sau khi đối tượng cầm đầu ổ nhóm tội phạm này bị bắt, cơ quan công an đã làm rõ 18 đối tượng có liên quan khác, trong đó có Trần Văn Cung với tội danh sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại điều 266 và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài theo điều 275 Bộ luật Hình sự.
Dựa trên cơ sở các chứng cứ thu thập được và lời khai của Dương Công Tình, ngày 5-10-2006, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Cung: Sau nhiều lần triệu tập, nhưng Cung không đến cơ quan điều tra và cũng thường vắng mặt tại nơi cư trú, đi đâu không rõ từ tháng 7-2006.
Tiếp tục xác minh tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội nắm được ngày 1 7-9-2006, Cung đã xuất cảnh đi CHLB Nga. Ngày 28-2-2007, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Trần Văn Cung.
Sau khi bị lực lượng Chống tội phạm khu vực phía bắc, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội bắt giữ, Trần Văn Cung khai nhận khoảng tháng 3-2006, do quan hệ tình cảm với một phụ nữ tên là Vũ Thị Tuất, Cung đã gặp và thuê Dương Công Tình làm hộ chiếu cùng các loại giấy tờ giả mang tên Nguyễn Thị Luyến cho Tuất sử dụng đi xuất khẩu lao động ở Đài Bắc - Trung Quốc với giá 12 triệu đồng. Sau khi có hộ chiếu mang tên Nguyễn Thị Luyến, nhưng ảnh của Vũ Thị Tuất, Cung đã đưa người tình đến một số cơ sở tuyển dụng lao động xuất khẩu tại Hà Nội để xin đi Đài Bắc - Trung Quốc.
Ngày 22-5-2006, Cung nộp 400USD cho Trung tâm tuyển dụng xuất khẩu lao động thuộc Liên hiệp Sản xuất thương mại HTX Việt Nam (trụ sở tại khu Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, Hà Nội) để đăng ký cho Tuất với cái tên Nguyễn Thị Luyến. Nhằm "hợp thức hóa" việc làm mờ ám trên, Cung còn làm toàn bộ hồ sơ xuất khẩu lao động có nội dung giả mang tên Nguyễn Thị Luyến (dán ảnh Tuất) và xin đại diện chính quyền xã Đồng Lạc, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương xác nhận để nộp cho Liên hiệp Sản xuất thương mại HTX Việt Nam.
Trên cơ sở hộ chiếu mang tên Nguyễn Thị Luyến, Vũ Thị Tuất được Liên hiệp Sản xuất thương mại HTX Việt Nam làm thủ tục cho đi xuất khẩu lao động tại Đài Bắc - Trung Quốc bằng tên Nguyễn Thị Luyến.
Ngày 20-7-2006, trong khi Tuất đang làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Nội Bài đã bị Cơ quan điều tra phát hiện giấy tờ giả và đình chỉ xuất cảnh, thu giữ hộ chiếu và các giấy tờ giả liên quan khác. Sợ bị liên lụy, Cung đã làm thủ tục đi du lịch sang CHLB Nga và trốn ở lại. Tuy nhiên, do bị mất hộ chiếu nên ngày 30-1-2007 Cung phải về nước bằng giấy thông hành và đến ngày 7-3-2007 đã bị lực lượng Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã mở rộng vụ án và làm rõ thêm cùng thời điểm "giúp" Vũ Thị Tuất trốn đi nước ngoài, Cung còn thuê Dương Công Tình làm hộ chiếu giả cho hai phụ nữ khác ở xã Đồng Lạc, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, để họ làm thủ tục xin đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài với giá từ 10 đến 11 triệu đồng/hộ chiếu.
Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục làm rõ.