Bắt nhóm trộm chuyên trộm cắp tài sản tại nhà dân

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 10-3-2006, bà Đinh Thị  Mỹ ở số 1 ngõ 381/77 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa có công việc đột xuất về nhà, đến đầu ngõ phát hiện hai đối tượng đang lúi húi ở bờ mương phía sau nhà. Thấy có người, hai đối tượng cắm đầu bỏ chạy. Bà Mỹ vội mở cửa nhà để kiểm tra phát hiện đã bị kẻ gian đột nhập mở tủ lục soát lấy trộm số tài sản gồm 45 triệu đồng, 1 lắc vàng, 1 đôi hoa tai, tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.

Sau khi nhận tin báo, CAP Yên Hòa phối hợp Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Cầu Giấy tiến hành khám nghiệm hiện trường, cho thấy các đối tượng trèo tường vào sân sau, dùng xà cầy phá cửa đột nhập. Khi phát hiện bà Mỹ về, các đối tượng bỏ chạy, để lại hai đôi dép và chiếc xà cầy. Từ các tài liệu dấu vết thu thập được, mở rộng hướng điều tra, các trinh sát thu thập được thông tin trước đó, trong tháng 2- 2006, trên địa bàn quận Cầu Giấy cũng xảy ra hai vụ trộm đột nhập nhà dân với phương thức thủ đoạn tương tự nhưng chủ nhà không trình báo cơ quan công an:

Ngày 14-2- 2006, nhà chị Đỗ Thu Hương ở tổ 54A Yên Hòa bị kẻ trộm đột nhập phá khóa tum (sử dụng loại khóa đấm) lục soát tài sản ở tất cả các tầng và lấy đi 23 triệu đồng, hai cây vàng, ba dây chuyền, hai lắc vàng, năm nhẫn vàng và 100 Euro. Ở vụ trộm này, hướng đột nhập và thoát ra của các đối tượng cũng từ phía sau nhà, thông qua các căn hộ liền kề.

Tiếp đó, ngày 23-2-2006, gia đình ông Huỳnh Thương Hiệp ở 30/1/106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân cũng bị các đối tượng trèo tường đu lên lan can tầng 2, phá cửa vào nhà lấy trộm một triệu đồng, 18 USD và một lắc vàng để trong tủ. Tổng hợp các vụ trộm trên cho thấy có nhiều điểm tương đồng như thời gian gây án vào khoảng 13 giờ, khi gia chủ đi làm vắng. Các đối tượng chỉ lục soát lấy tiền và những tài sản gọn nhẹ, có giá trị... ổ nhóm trộm cắp này có từ ba đến bốn đối tượng. Từ nhận định này, CAQ Cầu Giấy đã chỉ đạo Công an các phường tiến hành rà soát đối tượng trong diện nghi vấn trong và ngoài địa bàn.

Trong khi CAQ Cầu Giấy đang khẩn trương truy xét thì ngày 17-4-2006, tại nhà ông Đặng Minh Hùng ở 45 tổ 59 Yên Hòa xảy ra vụ trộm, số tài sản bị mất gồm một nhẫn vàng ta hai chỉ mặt ngọc, một dây chuyền mặt Phật, một triệu đồng, một đồng hồ đeo tay và một chai rượu XO. Bọn trộm đã dùng xà cầy phá lớp tôn bảo vệ trên cửa tum, sau đó mở chốt cửa để đột nhập lục soát tài sản. Chúng còn dùng xà cầy phá tan các tai khóa két sắt nhưng không mở được. Có lẽ đói vì mất nhiều thời gian lục soát bọn trộm còn mở tủ lạnh lấy rượu bánh ra đánh chén. Trước khi tẩu thoát, chúng còn dốc ngược chai rượu ngoại cắm vào bể cá cảnh. Qua khám nghiệm hiện trường vụ trộm trên khẳng định vẫn do một nhóm trộm và CAQ đang truy bắt gây ra.

Ngày 11-5-2006, nhân dân và CAP Định Công, quận Hoàng Mai phát hiện bắt giữ đối tượng Nguyễn Mạnh Chiến (SN 1988) ở 23 ngách 5 ngõ 85 phố Nam Đồng, Đống Đa cùng đồng bọn dùng xà cầy phá cửa trộm cắp tài sản tại gia đình anh Quách Văn Thành ở 28B lô 9 khu đô thị Định Công. Khai thác mở rộng, tên Chiến khai nhận đã gây ra một số vụ trộm trên địa bàn quận Cầu Giấy nên CAP Định Công đã chuyển đối tượng tới CAQ Cầu Giấy điều tra làm rõ.

So sánh đặc điểm dấu vết của đối tượng Chiến cho thấy có nhiều điểm trùng khớp với dấu vết thu thập được từ các vụ trộm đột nhập trên. Đặc biệt, tên Chiến sử dụng đôi dép tông hoa văn giống như đôi dép tông mà các đối tượng bỏ lại hiện trường trong vụ trộm tại nhà bà Đinh Thị Mỹ ở số 1 ngõ 881/77 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa.

Khai thác tên Chiến, đã làm rõ các đối tượng tham gia trong ổ nhóm trộm cắp này gồm Bùi Huy Tùng (SN 1984) ở số 10 ngõ 92 phố Nguyễn Lương Bằng, Phạm Ngọc Thắng (SN 1991) ở Tứ Liên, Tây Hồ và Nguyễn Đức Hùng tức Tuấn (SN 1989) ở ngõ 73 phố Nguyễn Lương Bằng. Nhóm trộm này do tên Tùng cầm đầu. Trong bốn vụ trộm trên địa bàn Cầu Giấy, Tùng và Chiến tham gia cả bốn vụ Thắng tham gia một vụ và Hùng tham gia hai vụ. Tài sản trộm cắp được chúng mang đi bán tại một hiệu vàng trên phố Thái Thịnh và chia nhau ăn tiêu, cờ bạc lô-đề.

Hiện, CAQ Cầu Giấy đã khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng Nguyễn Mạnh Chiến. Đối tượng Nguyễn Đức Hùng do đang trong độ tuổi vị thành niên nên tạm thời gia đình bảo lãnh quản lý. Riêng hai đối tượng Bùi Huy Tùng và Phạm Ngọc Thắng đang bỏ trốn, CAQ Cầu Giấy yêu cầu sớm đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm