Theo kết quả điều tra bước đầu, vào khoảng đầu tháng 7-2018, một chủ cơ sở thu mua sầu riêng tại thôn 3, xã Ea Tar, huyện Cư M’gar đã đề nghị năm đối tượng trên ngăn chặn, đe dọa, thu tiền bảo kê của những thương lái đến thu mua sầu riêng trên địa bàn xã Ea Tar và Ea Kuêh, huyện Cư M’gar hoặc buộc họ phải bán lại cho cơ sở thu mua này. Được hứa trả tiền hậu hĩnh nên cả nhóm đồng ý thực hiện việc bảo kê cho cơ sở thu mua sầu riêng này.
Ngày 23-7, chị Hoàng Thị Tú 43 tuổi, trú tại thôn 6, xã Ea Ngai, huyện Krông Búc cùng hai anh Nguyễn Văn Phương, 20 tuổi, và anh Nguyễn Văn Dương 22 tuổi, cùng trú tại thôn 2, xã Ea Ngai, huyện Krông Búc đến thôn Thác Đá, xã Ea Kuêh mua sầu riêng thì bị nhóm phát hiện, theo dõi.
Đến 17 giờ cùng ngày, nhóm chị Tú, anh Phương và anh Dương vừa chở sầu riêng từ thôn Thác Đá đi ra thì bị nhóm đối tượng trên cầm dao chặn lại. Lúc này, Lý Ngọc Giào nói với chị Tú muốn vào xã Ea Kuêh mua sầu riêng phải chia lại phí bảo kê cho chúng với giá 1.500 đồng/kg. Còn Y Vap Niê đề nghị chị Tú đưa số tiền 300.000 đồng để trả tiền nhậu. Vì sợ bị các đối tượng hành hung, anh Nguyễn Văn Dương đã đưa cho Lý Ngọc Giào số tiền 200.000 đồng. Sau đó, anh Dương cùng chị Tú, anh Phương đến trình báo sự việc với cơ quan công an.
Đến chiều 25-7, nhóm chị Thu, anh Dương, anh Phương tiếp tục vào thôn Thác Đá mua sầu riêng thì bị Y Jêt Kđoh và Triệu Quý Năm phát hiện, ngăn chặn. Trước thái độ hung dữ của các đối tượng bảo kê này, anh Dương buộc phải chi 500.000 đồng cho Năm. Khi cả hai đang nhận tiền thì bị lực lượng công an mật phục gần đó khống chế, bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi bảo kê thu mua sầu riêng của mình.
Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Cư M’gar tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.
Hiện nay, Đác Lắc đang bước vào vụ thu hoạch sầu riêng và năm nay giá sầu riêng khá cao, nhu cầu thu mua lớn nên người trồng sầu riêng hết sức phấn khởi.
Tuy nhiên, tại một số địa phương trong tỉnh, chủ một số cơ sở thu mua sầu riêng đã thuê các thanh niên ăn chơi lêu lổng bảo kê, ngăn chặn các thương lái từ nơi khác đến thu mua để trục lợi bất chính.
Vì vậy, các ngành chức năng của tỉnh Đác Lắc cần tăng cường kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn tình trạng “ngăn sông, cấm chợ” này để việc mua bán sầu riêng nói riêng, các loại nông sản nói chung trên địa bàn tỉnh được thuận lợi.