Bắt nhóm cướp giật túi xách có vũ khí

Các đối tượng là Nghiêm Quang Huy, SN 1988, hiện trú tại đội 3, Tả Thanh Oai, Thanh Trì và Trần Đại Nhật, SN 1990, trú tại tổ 45B, phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chúng khai nhận từ đầu tháng 3 đã gây ra khoảng 7 vụ cướp  giật tài sản của người đi đường trên các tuyến đường Láng, Thái Hà, Nguyễn Chí Thanh...

Những nạn nhân mà bọn cướp “nhắm” tới là túi xách cài ở giữa xe máy hoặc đeo vai của những phụ nữ đi đường. Đã nhiều nạn nhân bị ngã dẫn đến tai nạn, do bị giật túi xách bất ngờ.

 

Tang vật của các vụ cướp.

Điển hình là vụ  cướp một túi xách của 2 phụ nữ đi xe ga màu trắng trên đường Láng khoảng 19h ngày 8-3-2009, làm cho hai phụ nữ ngã xuống đường. Trong túi có hơn 1 triệu đồng và 1 điện thoại di động hiệu Philips.

Một vụ cướp giật xảy ra vào lúc 20 h hồi đầu tháng ba của một phụ nữ đi xe LX gần chợ B đường Láng, bên trong có khoảng 3,7 triệu đồng.

 Hiện đội 8 đang tiếp tục xác minh tìm người bị hại của những vụ án trên và củng cố tài liệu đưa hai đối tượng ra truy tố trước pháp luật. Ai là nạn nhân của những vụ cướp giật trên các tuyến đường trên xin mời đến Đội Phòng chống tội phạm cướp - cướp giật tài sản, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (CATP Hà Nội), số 7 phố Thiền Quang để khai báo và nhận dạng tài sản bị cướp. Điện thoại liên hệ: 04.39396780.