Bắt hai đối tượng chuyên cướp, giật túi xách và điện thoại di động

NDĐT- Vào hồi 13 giờ 30 ngày  24-4, Đội 8( Đội Phòng chống tội phạm Cướp, cướp giật - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự Công an TP Hà Nội) đã bắt giữ hai đối tượng chuyên cướp giật túi xách và điện thoại đi dộng của người đi đường cùng tang vật vụ án khi chúng đang tiến hành hành vi phạm tội.

Đó là Đỗ Quang Tài và Đoàn Văn Lam, thường trú tại Đại Cát, Liên Mạc, Từ Liêm, Hà Nội. Một đối tượng nữa trong nhóm tên là Huy, đang lẩn trốn. Hiện công an đang tiến hành truy bắt.

 Địa bàn hoạt động của nhóm cướp này là quanh khu vực Cầu Giấy, Từ Liêm. Vào thời điểm từ 18 giờ đến nửa đêm, chúng thường dùng xe máy để "săn" con mồi. Từ ngày  7-3 đến ngay 24-4, chúng đã thực hiện thành công  gần một chục vụ cướp túi xách và điện thoại di động.

Đối tượng là những người đi bộ nói chuyện điện thoại, nghe điện thoại ở các nhà chờ xe buýt, những phụ nữ đi xe máy nghe điện thoại hoặc treo túi trên ghi đông hoặc ở vai, những đôi nam nữ đang "say sưa" tâm sự khi đèo nhau trên xe máy...

Những người có tài sản bị cướp giật trong khoảng thời gian trên có thể đến Đội 8 ( Đội Phòng chống Cướp, cướp giật,  Phòng PC 14, số 7 Thiền Quang- Hà Nội) để nhận lại tài sản:

1.Một túi xách trong đó có điện  thoại NOKIA 1208 và 490.000 đồng của đôi nam nữ đèo nhau trên chiếc Spacy trắng trên đường Trần Duy Hưng hướng về  đường Phạm Hùng.

2. Điện thoại Sony Ericsson mầu bạc W700i của một phụ nữ đi xe máy trên đường Nguyễn Chí Thanh hướng Liễu Giai.

3. Điện thoại Nokia 6131 mầu đen của một cô gái đứng chờ xe buýt trên đường Hoàng Quốc Việt.

4. O2 mầu đen của một thanh niên đi bộ ở sân bóng trường Đại học Sư phạm.

5.NOKIA 5200 mầu đỏ trắng, của một cô gái đi bộ trên đường Xuân Thủy

6. NOKIA 7610 mầu đen, của một phụ nữ trung niên đi bộ trước cổng chợ Nghĩa Tân.

7. Điện thoại NOKIA 5300 mầu đỏ của người phụ nữ đi xe máy ở chân cầu vượt Phạm Văn Đồng