Đắk Lắk phát động toàn dân phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép

NDO -

Trong hai ngày 19 và 20-5, các đồn biên phòng (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk) đóng quân trên địa bàn biên giới phối hợp với UBND các xã biên giới gồm xã Krông Na, huyện Buôn Đôn và xã Ia R’vê, Ia Lốp, Ea Bung huyện Ea Súp tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới. 

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng hòm thư tố giác xuất nhập cảnh trái phép và khẩu trang cho đại diện các thôn, buôn xã biên giới Krông Na.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng hòm thư tố giác xuất nhập cảnh trái phép và khẩu trang cho đại diện các thôn, buôn xã biên giới Krông Na.

Theo đó, đại diện Ban tự quản 51 thôn, buôn thuộc bốn xã biên giới đã ký cam kết tham gia thực hiện phong trào với các nội dung như: Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân, hội viên chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế biên giới, quy định của địa phương, nhất là pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

100% các hộ dân ở khu vực biên giới cam kết chấp hành Luật Biên giới Quốc gia, Nghị định 34 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện tốt các chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, không tập trung quá số người quy định, không đến những vùng có dịch đang thực hiện biện pháp cách ly xã hội; tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”; không móc nối, tiếp tay cho các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép...

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng hòm thư tố giác tội phạm và khẩu trang y tế cho bốn xã biên giới. Ngay sau khi phát động, các đồn biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương đến từng hộ gia đình tuyên truyền và vận động nhân dân đăng ký cam kết tham gia phong trào.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 73 km tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, vương quốc Campuchia và địa bàn quản lý gồm bốn xã biên giới thuộc hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp. Trong tình hình hiện nay, Bộ đội biên phòng  tỉnh Đắk Lắk còn đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh lan vào đất nước.