Bắt giữ đối tượng bắt cóc, tống tiền, sát hại trẻ em ở Bình Thuận

NDĐT - Chiều ngày 7-4, tại trụ sở cơ quan Công an tỉnh Bình Thuận, đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã tổ chức cuộc họp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về vụ án “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và “giết người” tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong (Bình Thuận).

Đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bình Thuận cung cấp thông tin về vụ án cho phóng viên các cơ quan báo chí.
Đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bình Thuận cung cấp thông tin về vụ án cho phóng viên các cơ quan báo chí.

Đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh chủ trì cuộc họp và cung cấp thông tin ban đầu về quá trình điều tra, bắt giữ đối tượng của vụ án.

Vào lúc 21 giờ 15 phút, ngày 4-4-2016, anh Phan Khắc Dũng, sinh năm 1970, trú tại Khu phố 6, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong đến Công an huyện báo tin con trai anh là Phan Khắc Uy Nghi, sinh năm 2005, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Liên Hương 2 đi học võ thì bị bắt cóc. Anh cho biết vào lúc 19 giờ 34 phút cùng ngày, đối tượng bắt cóc gửi tin nhắn yêu cầu gia đình phải đưa 200 triệu đồng để chuộc, nếu không sẽ giết cháu Nghi. Do không có sẵn tiền, đồng thời lại quá lo lắng cho tính mạng của con, gia đình anh Dũng xin giảm xuống còn 60 triệu đồng. Từ 23 giờ 30 phút ngày 4-4 đến sáng 5-4, đối tượng bắt cóc liên tục nhắn tin yêu cầu gia đình anh Dũng mang tiền tới địa điểm đã thỏa thuận.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các đơn vị chức năng công an tỉnh và địa phương phối hợp thực hiện cùng với sự hỗ trợ tích cực của Cục C45 – Bộ Công an bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 9 giờ ngày 6-4 đã bắt được đối tượng bắt cóc cháu Nghi là Nguyễn Bảo Vũ, sinh năm 1992, trú tại Khu phố 1, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong.

Qua đấu tranh, Nguyễn Bảo Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình: Do có mối quan hệ quen biết, thân thuộc với gia đình anh Dũng và cháu Nghi, vào lúc 17 giờ ngày 4-4, cháu Nghi đi học võ Vovinam tại Trường tiểu học Liên Hương 2, khi gặp Vũ, cháu Nghi đã xin 5.000 đồng. Vũ nói lên xe để chở đi mua bánh, sau đó, Vũ chở cháu Nghi tới khu vực Trại Lưới, xã Bình Thạnh (Tuy Phong) cách thị trấn Liên Hương khoảng 7 Km. Vũ đưa cháu Nghi vào lùm cây cách đường ĐT 716 khoảng 30 m. Lúc này, cháu Nghi la khóc, đòi về nhà thì Vũ dùng dây đai học võ để trói, rồi siết cổ cháu Nghi đến chết. Vũ đào hố lấp cát lên thi thể cháu Vũ rồi lấy xe chạy về thị trấn Liên Hương. Ngay sau đó, Vũ ghé vào tiệm điện thoại di động mua một sim điện thoại để nhắn tin cho gia đình anh Dũng đòi tiền chuộc.

Qua lời khai của Vũ cùng các tài liệu chứng cứ khác, cơ quan điều tra xác định, Vũ đã giết cháu Nghi trước khi tống tiền, số tiền mà Vũ chiếm đoạt của gia đình nạn nhân là 60 triệu đồng. Trong lúc bắt giữ Vũ, lực lượng chức năng đã thu giữ được tại chỗ 30 triệu đồng tiền mặt, hai điện thoại di động, tiến hành khám xét nhà Vũ thu giữ thêm được 24 triệu đồng và một số vật chứng khác. Vũ khai đã trả nợ 4,3 triệu đồng và tiêu xài cá nhân hết khoảng 2 triệu đồng. Những tang vật của vụ án như điện thoại của đối tượng, quần áo, dép của cháu Nghi, lời khai của đối tượng cơ bản phù hợp với hiện trường vụ án.

Đến 10 giờ ngày 7-4, các cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bác sĩ pháp y sơ bộ kết luận cháu Nghi bị ngạt thở đẫn đến tử vong.

Đại tá Nguyễn Văn Nhiều khẳng định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, mặc dù lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt được đối tượng, tuy nhiên điều đáng tiếc là cháu Nghi đã bị chết. Đối tượng sát hại cháu Nghi, nhưng vẫn quyết tâm tống tiền gia đình nạn nhân đến cùng thể hiện bản chất hết sức tàn bạo, dã man.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh đã tiếp nhận vụ án để thụ lý điều tra theo thẩm quyền; ra quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Bảo Vũ về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 93 Bộ Luật hình sự năm 1999, sửa đổi năm 2009; tập trung củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ, kết luận điều tra chuyển truy tố, sớm đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật.

* Trong diễn biến liên quan, ngay sau khi xảy vụ việc, ngày 7-4 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã gửi Công an tỉnh văn bản số 1070/UBND-VXDL về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh. Theo đó, yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra và có kết luận vụ bắt cóc, giết người này; phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn tỉnh (nhất là các trường mầm non, tiểu học) và phụ huynh học sinh để triển khai ngay các biện pháp cụ thể, nhằm đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm, không để xảy ra trường hợp tương tự như trên trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm