Bắt giam hai đối tượng liên quan vụ án đưa và nhận hối lộ tại trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động TC056

NDO -

NDĐT - Ngày 6-1, Công an tỉnh Đác Nông cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố và bắt giam thêm hai đối tượng liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động TC056, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đác Nông.

Đại tá Lương Ngọc Lếp, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đác Nông thông tin tại cuộc họp báo ngày 14-10-2014.
Đại tá Lương Ngọc Lếp, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đác Nông thông tin tại cuộc họp báo ngày 14-10-2014.

Hai đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Xuân Trung (45 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc), quản lý cây xăng 68 tại xã Đác Gằn, huyện Đác Mil, tỉnh Đác Nông và Nguyễn Trọng Toàn (50 tuổi), chủ một doanh nghiệp vận tải ở TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, trước đó vào ngày 13-10-2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đác Nông đã khởi tố và bắt giam ông Lê Đình Trọng, 40 tuổi, Phó chánh thanh tra giao thông Sở Giao thông vận tải Đác Nông để điều tra về tội nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động TC056, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đác Nông, vào ngày 9-10-2014, Cơ quan cảnh sát điều ra Công an tỉnh Đác Nông đã triệu tập ông Nguyễn Tấn Mẫn, 37 tuổi, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông kiêm trạm phó trạm cân 056 đến trụ sở cơ quan điều tra để lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, ông Mẫn đã thừa nhận hành vi nhận hối lộ của mình. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Mẫn xin phép cán bộ điều tra đi vệ sinh nhưng không ngờ vừa ra đến hành lang, ông Mẫn đã nhảy từ tầng 2 xuống sân trụ sở cơ quan điều tra. Mặc dù đã được các điều tra viên kịp thời đưa đi cấp cứu nhưng ông Mẫn đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đác Nông không lâu sau đó.

Vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đác Nông tiếp tục điều ra làm rõ.