Bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm sát ở Tiền Giang

NDĐT - Khoảng 10 giờ trưa 14-8, nghi phạm vừa gây vụ thảm sát ba người ở Tiền Giang (sáng 13-8), Nguyễn Đăng Khoa đã bị các trinh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang bắt tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Hiện trường vụ thảm sát làm ba người tử vong.
Hiện trường vụ thảm sát làm ba người tử vong.

Theo xác nhận của Thượng tá Trương Văn Sáu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, các trinh sát Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt được Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) tại một tiệm sửa xe gắn máy ở xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, Tiền Giang.

Đến 13 giờ trưa 14-8, lực lượng chức năng vẫn đang thẩm vấn đối tượng. Theo thông tin ban đầu, đối tượng Khoa khai nguyên nhân gây án do ghen tuông tình ái khi phát hiện vợ là Đinh Thị Ngọc Ngân có người yêu mới. Ngân lại viết đơn xin ly hôn nên Khoa không muốn ở lại nhà đó nữa.

Trước đó, sáng 13-8, một vụ thảm án xảy ra ở ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang làm ba người trong một gia đình tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng 13-8, nghe tiếng kêu cứu, người dân trên địa bàn đến nhà ông Đinh Văn Trung (47 tuổi) thì phát hiện cháu Phan Ngọc Anh (5 tuổi) đã tử vong dưới gốc dừa trong sân nhà. Trong nhà, bà Lê Thị Hoa (44 tuổi) và chị Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi) cũng đã tử vong. Vụ việc được nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Đăng Khoa. Khoa là chồng sau của chị Ngân. Khoa về ở rể bên gia đình vợ khoảng hai năm nhưng chưa có con chung. Còn cháu Phan Ngọc Anh là con riêng của chị Ngân, bà Lê Thị Hoa là mẹ vợ của Khoa.

Trước khi rời khỏi hiện trường, Khoa lấy xe máy của chị Ngân và bốn điện thoại di động. Nhân chứng vụ án này là em Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi, em gái chị Ngân) cũng bị Khoa siết cổ nhưng may mắn thoát chết, đã kêu cứu hàng xóm sau khi Khoa bỏ đi.

Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa và chị Ngân ngày cưới.

Có thể bạn quan tâm