Bất động sản công nghiệp miền nam bước vào giai đoạn tăng trưởng chiến lược hơn

Báo cáo nhìn lại 10 năm thị trường bất động sản Việt Nam của Cushman & Wakefield ghi nhận tăng trưởng mạnh ở phân khúc đất khu công nghiệp, kho và nhà xưởng xây sẵn cũng như giá thuê, khi thị trường chuyển dần sang trọng tâm là hiệu quả, hạ tầng và nguồn cung chất lượng cao hơn.

Việc sáp nhập tỉnh, thành phố vừa là cơ hội vừa là thách thức với bất động sản nói chung, trong đó có bất động sản công nghiệp. (Ảnh: PV)
Việc sáp nhập tỉnh, thành phố vừa là cơ hội vừa là thách thức với bất động sản nói chung, trong đó có bất động sản công nghiệp. (Ảnh: PV)

Sau một thập kỷ được thúc đẩy bởi sự mở rộng mạnh mẽ của nguồn cung, giá đất tăng và đà phát triển bền bỉ của hoạt động sản xuất, khu vực này đã bước qua chu kỳ tăng trưởng thuần túy về quy mô, và hiện ngày càng hướng đến “chất”, định hình bởi nâng cấp hạ tầng, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, hoàn thiện sản phẩm và sự tập trung lớn hơn vào hiệu quả vận hành.

Mười năm qua, thị trường đất khu công nghiệp tại miền nam ghi nhận tổng nguồn cung tăng 80,21%, trong khi giá sơ cấp trung bình tăng 120,5%, tương đương tốc độ tăng trưởng kép hằng năm đạt 9,18% trong giai đoạn này. Ở phân khúc tài sản xây sẵn, nhà kho xây sẵn ghi nhận tổng nguồn cung tăng 141% trong giai đoạn nhìn lại, trong khi giá thuê tăng 43,8%. Nhà xưởng xây sẵn ghi nhận nguồn cung tăng 134%, với giá thuê tăng 16,7%.

Báo cáo phân tích, thị trường đã chuyển từ giai đoạn “mở rộng mạnh mẽ” sang giai đoạn “tinh chỉnh để gia tăng giá trị”, phản ánh sự chú trọng ngày càng lớn vào tiêu chuẩn hiện đại, hiệu quả vận hành, các yếu tố bền vững và những giải pháp chất lượng cao hơn dành cho khách thuê.

Sự chuyển biến này được hỗ trợ bởi nền tảng sản xuất vững chắc của Việt Nam, các kết nối thương mại ngày càng mở rộng và sức hấp dẫn liên tục của Việt Nam như một cứ điểm sản xuất đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Những động lực mang tính cấu trúc này đã duy trì nhu cầu đối với đất công nghiệp và các sản phẩm xây sẵn trên khắp miền nam, đặc biệt khi khách thuê ngày càng ưu tiên khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, hiệu quả vận hành và lựa chọn vị trí có tính chiến lược.

Tại miền nam, nhu cầu đó đã thúc đẩy sự hình thành các cụm công nghiệp sâu hơn và một cấu trúc tăng trưởng vùng rõ nét hơn. Theo Cushman & Wakefield, vùng kinh tế gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Nai đang có tổng nguồn cung đất khu công nghiệp đạt 36.400ha tại 161 dự án. Khu vực này hiện cũng có khoảng 6,60 triệu m² diện tích nhà xưởng xây sẵn tại 205 dự án và 6,65 triệu m² diện tích nhà kho xây sẵn tại 189 dự án.

bdbdscn1.png
Tổng quan 10 năm qua của phân khúc đất công nghiệp khu vực phía nam. (Nguồn: Cushman & Wakefield)

Dự báo, đến năm 2036, nguồn cung đất khu công nghiệp tại khu vực được kỳ vọng sẽ tăng lên tối thiểu 58.557ha tại khoảng 250 dự án.

Nguồn cung tương lai này tiếp tục củng cố vai trò của khu vực như một trong những hành lang trọng yếu về sản xuất, logistics và đầu tư công nghiệp của Việt Nam, đồng thời cho thấy tăng trưởng trong tương lai sẽ ngày càng được định hình bởi chất lượng, chiến lược vị trí và mức độ tích hợp với các chuỗi cung ứng rộng hơn.

bdbdscn2.png
Tổng quan 10 năm qua của phân khúc nhà xưởng xây sẵn (RBF) và nhà kho xây sẵn (RBW) khu vực phía nam. (Nguồn: Cushman & Wakefield)

Trao đổi với chúng tôi, bà Chương Quốc Đoan, Phó Giám đốc bộ phận tư vấn cho thuê-công nghiệp và văn phòng, Cushman & Wakefield Việt Nam, nhận định, thị trường công nghiệp miền nam đã tăng trưởng mạnh mẽ suốt thập kỷ qua, nhưng có thể thấy rõ rằng trọng tâm của giai đoạn tiếp theo sẽ chuyển từ lượng sang chất.

doan-chuong-cw-square.jpg
Bà Chương Quốc Đoan, Phó Giám đốc bộ phận tư vấn cho thuê-công nghiệp và văn phòng, Cushman & Wakefield Việt Nam.

“Một giai đoạn chiến lược hơn, nơi kết nối hạ tầng, chất lượng sản phẩm, hiệu quả vận hành và tính bền vững sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc tạo dựng giá trị dài hạn. Đối với cả nhà đầu tư lẫn khách thuê, đây đang trở thành một thị trường có mức độ chuyên môn hóa sâu hơn và khả năng cạnh tranh khác biệt hơn”, bà Đoan nói.

Theo bà Chương Quốc Đoan, vùng kinh tế trọng điểm phía nam tiếp tục được hỗ trợ bởi nền tảng sản xuất sâu, mạng lưới logistics đã hình thành và nguồn cung tương lai mạnh mẽ. Đồng thời, kỳ vọng của khách thuê cũng đang gia tăng. Nhu cầu ngày càng hướng tới các tài sản công nghiệp được quy hoạch tốt hơn, các mô hình tài sản xây sẵn hiện đại hơn và những địa điểm có thể hỗ trợ cả hiệu quả sản xuất lẫn khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Có thể bạn quan tâm