Các vận động viên sẽ cùng nhau tranh tài tại thủ đô Gia-các-ta và thành phố Pa-lem-bang với 463 nội dung của 40 môn thi đấu, trong đó có 33 môn nằm trong chương trình thi đấu Ô-lim-pích.
Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD lần này với một lực lượng hùng hậu nhất từ trước tới nay, bao gồm 523 thành viên trong đó có 352 vận động viên, thi đấu 33 môn, với 249 nội dung thi đấu. Ở hai kỳ ASIAD gần nhất, thể thao Việt Nam đều chỉ giành được một Huy chương vàng. Với lực lượng vận động viên đông đảo tại ASIAD 2018, Đoàn Thể thao Việt Nam được kỳ vọng sẽ đạt thành tích tốt nhất với ít nhất ba Huy chương vàng, trong đó có Huy chương vàng ở môn thể thao nằm trong chương trình thi đấu Ô-lim-pích. Trong số các môn thi đấu, võ thuật vẫn là “mỏ vàng” lớn nhất của thể thao Việt Nam. Bên cạnh đó, thể thao Việt Nam đặt kỳ vọng vào nhiều vận động viên tiềm năng khác như Bùi Thị Thu Thảo (vô địch nhảy xa châu Á 2017), Nguyễn Thị Thật (giành Huy chương vàng Giải vô địch châu Á môn xe đạp đầu năm 2018); Thạch Kim Tuấn (ba Huy chương vàng cử tạ thế giới 2017); đương kim vô địch bắn súng Ô-lim-pích Hoàng Xuân Vinh...
Đăng cai tổ chức ASIAD 2018, nước chủ nhà In-đô-nê-xi-a đã dành ngân sách lớn cho cơ sở vật chất phục vụ đại hội. Theo Ban tổ chức nước chủ nhà, riêng khoản tiền nâng cấp khu tổ hợp thể thao Bung Các-nô, nơi từng diễn ra ASIAD 1962 đã tốn khoảng 55 triệu USD. Ban tổ chức ASIAD 18 cũng xây mới làng vận động viên chính gồm 10 tòa nhà cao từ 24 đến 32 tầng với những tiện nghi tối giản để sau khi kết thúc đại hội sẽ bán cho người thu nhập thấp. Làng vận động viên này nằm ở quận Kê-may-ô-ra cách trung tâm thành phố khoảng 22 km (40 phút di chuyển bằng ô-tô) có sức chứa tới 20 nghìn người. ASIAD 18 được tổ chức tại hai khu vực chính là thủ đô Gia-các-ta cùng khu vực phụ cận và thành phố Pa-lem-bang (cách Thủ đô của In-đô-nê-xi-a khoảng 50 phút đi máy bay). Gia-các-ta là địa điểm thi đấu chính với 24 địa điểm, thi đấu 34 môn.
Lễ khai mạc ASIAD 2018 sẽ bắt đầu từ 17 giờ hôm nay và kết thúc vào 22 giờ. Nước chủ nhà In-đô-nê-xi-a đã chuẩn bị một chương trình biểu diễn hoành tráng nhất từ trước tới nay nhằm chuyển tải thông điệp của một quốc gia có khả năng tổ chức những sự kiện quốc tế tầm cỡ, sôi động, hấp dẫn và giàu bản sắc văn hóa truyền thống.