An ninh - Trật tự

Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam

Ngày 29-9, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, vừa bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam Bùi Duy Nghĩa (54 tuổi, trú tại phố Giáp Nhất, quận Thanh Xuân, Hà Nội), về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, ông Bùi Duy Nghĩa là người đại diện được sử dụng hợp pháp phần vốn nhà nước đã lấy danh nghĩa công ty tham gia các dự án bất động sản, dẫn đến hàng loạt sai phạm.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về các sai phạm của ông Nghĩa cùng các cá nhân liên quan.

Tạm đóng cửa website vì kinh doanh phim lậu

Ngày 29-9, Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) cho biết, vừa phối hợp Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra đột xuất Công ty Bách Triệu Phát và Công ty PineTech (tại TP Hồ Chí Minh) vì đăng lậu phim lên trang web: hayhaytv.vn.

Sau khi hoàn tất quá trình thanh tra, trang web trên đã bị xử lý tạm ngừng hoạt động do có hành vi đăng tải phim khi chưa được đồng ý của tác giả.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng

Ngày 29-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng, bắt giữ tám đối tượng về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”, trong đó, hai đối tượng cầm đầu là Từ Công Tùng (SN 1981, quê Quảng Trị) và Trần Anh Đức (SN 1992, ngụ Bình Dương).

Theo điều tra, tối 26-9, Công an quận Gò Vấp kiểm tra quán cà-phê Bi, tại 427 Dương Quảng Hàm (phường 6, quận Gò Vấp) phát hiện hơn 20 thanh niên đang tham gia cá độ bóng đá các trận đấu của giải ngoại hạng Anh. Công an thu giữ tại hiện trường hai màn hình ti-vi Samsung 42 inch, một cuốn tập ghi tỷ lệ cá cược, một máy tính xách tay và 11,5 triệu đồng. Tùng là đối tượng cầm đầu đứng ra tổ chức cá độ bóng đá từ tháng 6-2015. Tùng tạo một tài khoản cá độ bóng đá trên trang 88.com với 2.000 điểm, một điểm tương ứng với 40 nghìn đồng. Khi con bạc tham gia, Tùng tính một điểm là 50 nghìn đồng. Ngoài phần trăm tiền hoa hồng, Tùng còn được hưởng một điểm thông qua nhà cái, tương đương 10 nghìn đồng. Tùng thuê Trần Anh Đức trực tiếp đứng ra ghi kèo cho các con bạc và trả công từ 500 nghìn đến một triệu đồng/tuần.

Bắt giữ hàng nhập lậu

Ngày 29-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế (PC46) Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Trạm CSGT 19.1 Mỹ Thuận - Phòng PC67 phát hiện hai vụ vận chuyển hàng hóa không hóa đơn chứng từ trên hai xe ô-tô (chưa xác định được chủ sở hữu). Tang vật thu giữ gồm: giày, dép, túi xách các loại, quần áo nhập lậu, đã qua sử dụng, vải, hàng điện tử… tổng trị giá khoảng hơn 600 triệu đồng. PC46 đã lập biên bản tạm giữ số hàng trên, củng cố hồ sơ xử lý.

Tàng trữ, lưu hành tiền giả

Ngày 29-9, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) nhận được nguồn tin từ người dân phát hiện đối tượng Nguyễn Quyết Chiến, SN 1976, tạm trú Ấp 3 (Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai) đang tiêu thụ tiền giả. Công an thu giữ: 109 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, hơn chín triệu đồng tiền thật và một xe mô-tô; bắt tên Chiến, đang tiếp tục điều tra.

Trộm cáp viễn thông

Ngày 29-9, tại thôn Hợp Thành, xã Nam Trung (Tiền Hải, Thái Bình), Công an huyện Tiền Hải bắt quả tang Phạm Đức Minh (SN 1976), Phạm Mạnh Huy (SN 1990), Bùi Huy Hiếu (SN1989), đều ở thôn Đông An (Tự Tân, Vũ Thư, Thái Bình) và Trịnh Văn Hào (SN 1986), ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) đang dùng kìm cắt trộm 75 m dây cáp viễn thông của Công ty VNPT Tiền Hải. Công an tạm giữ hình sự bốn đối tượng để điều tra.

Lợi dụng chức vụ, “ăn chặn” tiền vay vốn của hộ nghèo

Chiều 29-9, Công an tỉnh Đác Nông cho biết, đã hoàn tất thủ tục điều tra đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đác Nông truy tố bà Nguyễn Thị Đông, nguyên Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đác Rông, huyện Cư Giút, kiêm phó ban xóa đói, giảm nghèo của xã, về tội “lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Đông đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để ép các hộ dân thuộc diện hộ nghèo được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho bà Đông “vay ké” một phần. Do tin tưởng và nể nang, các hộ dân đã đồng ý cho bà Đông vay một phần số tiền mà họ được vay, đồng thời mang luôn cả tiền gốc và lãi vay ngân hàng đến nhờ nộp giùm. Sau khi nhận tiền từ các hộ vay, bà Đông không nộp về ngân hàng mà sử dụng vào mục đích cá nhân... Với thủ đoạn này, từ năm 2010 đến năm 2013, bà Đông đã vay lãi và nhận của 120 hộ dân số tiền 1,2 tỷ đồng từ nguồn vốn vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư Giút. Hiện, bà Đông không còn khả năng trả nợ.

Có thể bạn quan tâm