Bắt 5 đối tượng liên quan sai phạm tại trung tâm đăng kiểm ở Nam Định

NDO - Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định cho biết đã thi hành lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng tại Trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ 18-02D, để điều tra về các hành vi “Môi giới hối lộ ” và “Nhận hối lộ ” .
0:00 / 0:00
0:00
Trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ 18-02D tại địa phận xã Nghĩa An, huyện Nam Trực (Nam Định).
Trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ 18-02D tại địa phận xã Nghĩa An, huyện Nam Trực (Nam Định).

Trong các đối tượng bị tạm giữ liên quan sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ 18-02D (địa chỉ Km150+800, quốc lộ 21, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực), có 2 Phó Giám đốc trung tâm là Nguyễn Trung Quân (sinh năm 1968), Lưu Hữu Phương (sinh năm 1974) cùng 2 đăng kiểm viên Lưu Bảo Trung (sinh năm 1990) và Lê Văn Cường (sinh năm 1986).

Bắt 5 đối tượng liên quan sai phạm tại trung tâm đăng kiểm ở Nam Định ảnh 1

Trong các đối tượng bị bắt giữ liên quan sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ 18-02D, có 2 phó giám đốc và 2 đăng kiểm viên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Dương Đình Nam (sinh năm 1987, trú tại xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, là chủ gara ô-tô Phương Nam) có quen biết đăng kiểm viên Lê Văn Cường. Nam đặt vấn đề nhờ Cường bỏ qua lỗi của xe không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật khi đăng kiểm. Mỗi xe vi phạm được bỏ qua, Nam thỏa thuận chuyển cho Cường hơn 2 triệu đồng.

Lê Văn Cường đồng ý, sau đó báo cáo, thống nhất với 2 Phó Giám đốc trung tâm là Nguyễn Trung Quân, Lưu Hữu Phương và đăng kiểm viên Lưu Bảo Trung bỏ qua lỗi vi phạm cho các xe có “đặt vấn đề”.

Bắt 5 đối tượng liên quan sai phạm tại trung tâm đăng kiểm ở Nam Định ảnh 2

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, cả 5 đối tượng đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để sớm đưa các đối tượng ra truy tố, xét xử trước pháp luật về các hành vi “Môi giới hối lộ”, quy định tại Điều 365 và “Nhận hối lộ”,quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).