Bảo vệ cây sưa đỏ

NDO -

UBND thành phố Hà Nội vừa đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội về việc quản lý, bảo vệ cây sưa đỏ trên địa bàn. Theo kế hoạch, toàn bộ các cây sưa đỏ có đường kính nhỏ, được trồng rải rác trên các tuyến phố sẽ được di dời vào công viên kín, vườn hoa công cộng để tiện chăm sóc, chống trộm.

Sưa đỏ ở công viên Bách Thảo. (Ảnh: Internet)
Sưa đỏ ở công viên Bách Thảo. (Ảnh: Internet)

Ðối với những cây có đường kính từ 40 cm trở lên, thành phố giao các đơn vị lập hồ sơ, lên phương án bảo vệ cho từng cây. Từ năm 2014, Hà Nội sẽ không trồng sưa trên các tuyến phố mà thay thế bằng loại cây xanh khác. Hiện nay, Hà Nội có gần 730 cây sưa đỏ, trong đó khoảng 570 cây trồng trên đường phố, 160 cây trồng tại công viên, vườn hoa.

Phân luồng phục vụ thi công hầm đi bộ nút Mai Dịch

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa thông báo phân luồng giao thông phục vụ thi công hầm đi bộ nút giao thông Mai Dịch. Các phương tiện khi qua nút giao thông Mai Dịch từ phía phải tuyến theo hướng Phạm Văn Ðồng đi Phạm Hùng sẽ đi theo đường tạm. Sở Giao thông vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long và nhà thầu phối hợp với lực lượng liên ngành lên phương án chốt trực phân luồng giao thông; thường xuyên duy tu tuyến đường tạm, vệ sinh môi trường, thu dọn vật liệu phế thải trên tuyến đường, sơn kẻ lắp đặt đầy đủ biển báo, đèn giao thông... Thời gian thực hiện phân luồng từ ngày 22-5 đến ngày 31-8.

Sang tên cho gần 20.000 phương tiện không tìm ra chủ

Theo Ðội đăng ký xe, Phòng quản lý phương tiện (Công an thành phố), sau hơn một tháng thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với ô-tô, xe máy không tìm ra chủ, lượng người đến làm thủ tục tại các cơ sở đăng ký phương tiện tăng nhanh. Cho đến nay, gần 20.000 phương tiện đã được sang tên, đổi chủ. Qua việc này, cơ quan đăng ký đã phát hiện một số xe máy là tang vật trong các vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn thành phố. Với một số xe bị nghi vấn về nguồn gốc, cơ quan đăng ký các quận, huyện đã chuyển cho cơ quan điều tra làm rõ.

Học sinh không phải đóng tiền phục vụ thi tốt nghiệp THPT

Sở Giáo dục - Ðào tạo và Sở Tài chính vừa thống nhất về mức thu, chi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Theo tính toán, kinh phí phục vụ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 cho mỗi học sinh là 318.700 đồng để in thẻ học sinh, phiếu đăng ký dự thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy thi, giấy nháp, coi thi, làm phách, nhập điểm... Tuy nhiên, học sinh các trường công lập, ngoài công lập, hiệp quản, phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên không phải đóng khoản tiền này, các em chỉ đóng 12 nghìn đồng tiền cấp Bằng tốt nghiệp THPT. Thí sinh tự do đóng cả tiền phục vụ thi tốt nghiệp và tiền cấp Bằng tốt nghiệp.