Bảo vệ biên giới biển bằng những việc làm thiết thực

Ngày 27/2, tỉnh Ninh Bình tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc chủ trì Hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ đội Biên phòng Ninh Bình thực hiện nhiệm vụ trinh sát vùng biên giới biển Kim Sơn. Ảnh: TRƯỜNG GIANG
Bộ đội Biên phòng Ninh Bình thực hiện nhiệm vụ trinh sát vùng biên giới biển Kim Sơn. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Báo cáo kết quả thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Thượng tá Đỗ Vĩnh Thăng, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình cho biết: Trong những năm qua, tỉnh Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 16 ngày 22/2/1989 của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ về thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”.

Tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, huy động các nguồn lực hướng về khu vực biên giới biển; triển khai nhiều chương trình dự án, phát triển kinh tế-xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là đẩy mạnh phát triển kinh tế biển và bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển.

Bảo vệ biên giới biển bằng những việc làm thiết thực ảnh 2

Thượng tá Đỗ Vĩnh Thăng, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình báo cáo kết quả thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG

Từ năm 2019 đến nay, “Ngày Biên phòng toàn dân” được tỉnh tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực. Việc tổ chức các phong trào bảo vệ biên giới, xây dựng khu vực biên giới biển được quan tâm đẩy mạnh với nhiều mô hình hiệu quả như: Xóm tự quản tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; Tổ tàu thuyền an toàn; Tổ tự quản về an ninh trật tự khu vực bãi bồi ven biển; Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; Con nuôi đồn biên phòng; Nâng bước em đến trường; Hãy làm sạch biển; Đồng hành cùng phụ nữ biên cương...

Vai trò chuyên trách của Bộ đội Biên phòng, vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và nhân dân hướng về biên giới, hải đảo đã được phát huy tích cực; tăng cường sức mạnh đoàn kết, hiệp đồng giữa các lực lượng, huy động sức mạnh của toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, cửa khẩu cảng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024 của tỉnh.

Bảo vệ biên giới biển bằng những việc làm thiết thực ảnh 3

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG

Đồng chí cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới lãnh đạo, cán bộ, quân nhân Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực hướng về khu vực biên giới biển, đảo Tổ quốc; đưa phong trào “Ngày Biên phòng toàn dân” lan tỏa đến từng gia đình, người dân, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển Quốc gia.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Bộ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khen thưởng.

Bảo vệ biên giới biển bằng những việc làm thiết thực ảnh 4

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG