Sơn La ra quân khởi động Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới

NDO - Ngày 25/2, tại Đồn biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Tỉnh đoàn Sơn La đã phối hợp với Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu tổ chức chương trình khởi động Tháng thanh niên, Tháng Ba biên giới, hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024 .
0:00 / 0:00
0:00
Tổ chức lễ chào cờ tại cột mốc biên giới khu vực Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập.
Tổ chức lễ chào cờ tại cột mốc biên giới khu vực Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập.

Với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Tháng Thanh niên năm nay đẩy mạnh thực hiện chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng) và chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của đoàn.

Tháng Thanh niên cũng tập trung vào tổ chức hiệu quả các đợt hoạt động tình nguyện cao điểm, thường xuyên, tại chỗ, tình nguyện theo khối đối tượng, vùng đặc biệt khó khăn. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Sơn La ra quân khởi động Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới ảnh 1 Sơn La ra quân khởi động Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới ảnh 2

Trao tặng sữa cho học sinh và mô hình vườn cây cho đoàn viên thanh niên.

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La đã trao 14 suất quà an sinh, mỗi suất 500.000 đồng cho 14 trưởng bản, người có uy tín; tặng 1 máy bơm nước, 15 bản đồ "Tự hào 1 dải non sông” cho Đồn biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập và 14 bản trên địa bàn xã Lóng Sập.

Triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới, sáng tạo.

Sơn La ra quân khởi động Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới ảnh 3 Sơn La ra quân khởi động Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới ảnh 4

Chương trình tổ chức cắt tóc và khám, phát thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới xã Lóng Sập.

Chương trình cũng đã dành tặng 3 mô hình vườn cây sinh kế, 3 mô hình "Nuôi dê sinh sản" cho thanh niên phát triển kinh tế; tặng 10 đàn gà khăn quàng đỏ cho con nuôi Đồn Biên phòng; trao 20 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho 20 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; triển khai chương trình “Một triệu ly sữa” với 24.000 ly sữa cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học-trung học cơ sở Lóng Sập.

Nhân dịp này, các y, bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân, thanh thiếu nhi trên địa bàn xã; cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cắt tóc miễn phí cho người dân; tổ chức khánh thành công trình “Thắp sáng đường biên”, thực hiện công trình “Tranh tường bích họa” chào mừng 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân; ra quân trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2024 với 10 cây phân tán và 400 cây sinh kế...

Sơn La ra quân khởi động Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới ảnh 6 Sơn La ra quân khởi động Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới ảnh 7

Trao Bản đồ Việt Nam cho Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, các Trưởng bản và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học-trung học cơ sở Lóng Sập.

Trong ngày ra quân khởi động Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã thực hiện 227 công trình, phần việc thanh niên; trao tặng gần 100 suất quà an sinh cho người dân; trao tặng 113 suất học bổng cho thiếu nhi; trồng 3.850 cây xanh; khám, phát thuốc miễn phí cho 900 lượt người dân và thanh thiếu nhi.

Đây là những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 61 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La; 65 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.