Tại buổi lễ, bảo tàng đã tiếp nhận 229 hiện vật, tài liệu, hình ảnh của 21 cá nhân, tập thể, trong đó có một số hiện vật gốc liên quan đến Bác Hồ. Ðây là những kỷ vật được nhân dân trân trọng, gìn giữ trong nhiều năm qua, thể hiện tình cảm, lòng kính yêu của nhân dân với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiêu biểu như: Chiếc đồng hồ Mô-va-đô của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục, Bộ trưởng Tư pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Vũ Ðình Hòe năm 1957; Bút máy Hero, Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng ông Lê Minh Ðức, nguyên Tổng Cục phó Tổng cục Ðường sắt Việt Nam năm 1958; ảnh "Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các anh hùng, chiến sĩ thi đua lực lượng vũ trang miền nam ra thăm miền bắc 1967" do bà Nguyễn Thị Lộc (con gái Luật sư Nguyễn Hữu Thọ) tặng; năm bức họa "Chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh" do ông Võ Huy Quang và các bạn tù vẽ tại các Khám ở nhà tù Côn Ðảo từ ngày 19-5-1964 đến 2-9-1971...
* Cùng ngày, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh trưng bày chuyên đề "Những tấm gương bình dị mà cao quý" và "Ðền thờ Bác Hồ ở Nam Bộ" với hơn 300 hình ảnh và tài liệu về những tấm gương tiêu biểu của các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hơn 100 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về các đền thờ, phủ thờ Bác Hồ được chính quyền và nhân dân miền nam xây dựng và gìn giữ...
* Ngày 27-8, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành và thông xe hai cầu vượt bằng thép tại khu vực đường Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa và cầu vượt tại nút giao thông Nguyễn Tri Phương - đường 3-2 - Lý Thái Tổ. Ðây là hai công trình hoàn thành vượt tiến độ, thiết thực chào mừng Quốc khánh 2-9.
Dự án cầu vượt tại nút giao thông đường 3-2 - Nguyễn Tri Phương - Lý Thái Tổ có chiều dài 384 m, rộng 9,5 m. Công trình có tổng vốn đầu tư 318,7 tỷ đồng. Công trình cầu vượt nút giao thông Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám được làm bằng thép hộp dài 268 m, rộng 9,5 m với hai làn xe. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 247 tỷ đồng. Ðây là cầu vượt bằng thép thứ năm được UBND TP Hồ Chí Minh khánh thành trong thời gian vừa qua nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại các nút giao thông lớn trên địa bàn thành phố. Thời gian qua, thành phố cũng đã đưa vào sử dụng nhiều công trình hạ tầng giao thông lớn như Ðại lộ Võ Văn Kiệt, cầu Rạch Chiếc, cầu Phú Long, cầu Mỹ Thủy, cầu Băng Ky, đường ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè... Hiện, các đơn vị đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình khác như: cầu vượt vòng xoay Cây Gõ; nút giao QL 1, đường Vành đai phía đông, đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài; cầu Sài Gòn 2; xa lộ Hà Nội, mở rộng tỉnh lộ 10 và xây dựng mới tỉnh lộ 10B...
* Sáng 26-8, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức khánh thành cầu Trà Linh trên QL 39 nối hai xã Thụy Liên và Thái Thủy (huyện Thái Thụy). Công trình có tổng mức đầu tư 173 tỷ đồng, thiết kế bê-tông cốt thép dự ứng lực, gồm năm nhịp dài 176 m, rộng 11 m. Liên doanh nhà thầu gồm Công ty cổ phần 473, Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 4 (Bộ GTVT) và Công ty cổ phần Xây dựng Xuân Quang (Thái Bình) đã hoàn thành vượt tiến độ trước hai tháng, bảo đảm chất lượng và mỹ thuật công trình.
* Trong ba ngày, từ 25 đến 27-8, tỉnh Bắc Cạn tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ tám nhằm kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Hơn 300 diễn viên là những hạt nhân trong phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng trong toàn tỉnh mang đến cho khán giả hơn 80 tiết mục, trong đó nhiều tiết mục ấn tượng ca ngợi Ðảng quang vinh, công lao to lớn của Bác Hồ, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn. Các tiết mục xuất sắc được công diễn, truyền hình trực tiếp trên Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tối 27-8 để phục vụ khán giả. Kết thúc hội diễn, Ban tổ chức đã trao giải nhất tập thể cho Ðoàn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh và huyện Chợ Mới, 12 giải A, 31 giải B cho các tiết mục cá nhân xuất sắc.
* Sáng 27-8, Hội cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Nam Ðịnh tổ chức gặp mặt truyền thống, tổng kết 16 năm (1997 - 2013) phát huy vai trò làm nhân chứng lịch sử của tổ chức hội. Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Nam Ðịnh có khoảng 16.500 nam, nữ thanh niên gia nhập lực lượng TNXP. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phần lớn anh, chị em trở về địa phương, đời sống gặp nhiều khó khăn. Phát huy vai trò làm nhân chứng lịch sử của mình, Hội Cựu TNXP tỉnh Nam Ðịnh đã xác nhận, giúp các cơ quan chức năng của địa phương và Trung ương công nhận liệt sĩ cho 315/325 TNXP hy sinh; 3.469 TNXP hưởng chính sách như thương binh, nạn nhân chất độc da cam, trợ cấp hằng tháng. Các cấp Hội TNXP ở Nam Ðịnh còn huy động các nguồn lực xã hội, hỗ trợ cho 107 gia đình hội viên có khó khăn về nhà ở, xây mới hoặc sửa chữa nhà ở với mức từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng/hộ; tặng 65 sổ tiết kiệm (trị giá ba triệu đồng/sổ); trợ cấp hằng tháng cho năm cựu TNXP cô đơn, không nơi nương tựa; trao 50 suất (400 nghìn đồng/suất) quà tặng các cựu TNXP; tìm kiếm, cất bốc đưa 41 hài cốt TNXP về quê hương.
Trong dịp này, Hội Cựu TNXP tỉnh Nam Ðịnh đã tuyên dương, khen thưởng 43 tập thể, 44 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong công tác hội.