Bảo tàng Dân tộc học "bỏ túi"

ND- Khi công nghệ thông tin bắt đầu phát triển mạnh tại Việt Nam, có một nhóm người đã nảy ra ý tưởng ứng dụng công nghệ này vào việc giới thiệu toàn cảnh Việt Nam bằng những hình ảnh 3D đưa lên không gian ảo. Và Enter group đã ra đời.

Nhóm trưởng Lê Văn Thao vui vẻ giới thiệu: "Năm 1996, Enter group gồm bốn thành viên. Tên gọi của nhóm được hiểu theo cách tiếp cận Việt Nam nhanh nhất, đơn giản nhất bằng công nghệ thông tin. Chỉ cần nhấn Enter là có thể tiếp cận Việt Nam". Theo Lê Văn Thao, có nhiều phương pháp để giới thiệu Việt Nam, nhưng Enter group muốn dẫn dắt mọi người tiếp cận Việt Nam bằng tai nghe, mắt thấy với công cụ chính là tin ảnh. Ðể thực hiện công việc, các thành viên trong nhóm liên tục đi thực tế chụp ảnh, sau đó ứng dụng kỹ xảo 3D xử lý ảnh và lưu lại không gian đó. Riêng với các chi tiết cụ thể, nhóm ứng dụng công nghệ thông tin đã vẽ lại từng họa tiết. Từ khi thành lập đến nay, nhóm đã phục dựng rất nhiều cảnh quan tại Việt Nam. Song điểm nhấn phải kể đến là xây dựng Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam bỏ túi và số hóa những họa tiết hoa văn tại Ðền Ðinh - Lê ở Ninh Bình. Ðể số hóa được những hình ảnh trong các di tích nói riêng và hình ảnh Việt Nam nói chung, các thành viên trong nhóm liên tục "bay" trên đường. Công việc phục dựng tốn không ít thời gian. Chỉ riêng đợt làm ở Ninh Bình mất gần bốn năm, xây dựng Bảo tàng Dân tộc học bỏ túi cũng mất đến hai năm vì mỗi lần đi chụp hàng nghìn bức ảnh nhưng nhiều khi chỉ lựa chọn được vài bức ưng ý, và phải chụp đi, chụp lại nhiều lần. Vất vả là thế, nhưng Enter group chưa bao giờ vơi đi niềm say mê. Ðơn giản chỉ vì công việc của nhóm có thể đem lại sự hữu ích cho người khác. Chẳng hạn như việc số hóa các họa tiết ở Ðền Ðinh - Lê tạo nên một cuốn cẩm nang cho nhiều người thợ thêu. "Ở Việt Nam, vốn hoa văn cổ cực kỳ lớn nhưng việc áp dụng vào thực tế không có. Thí dụ như những chiếc khăn thêu ở Ninh Bình, rất nhiều người làm nhưng lại không sử dụng hoa văn rất đẹp trong các đình. Giờ đây, Enter group đã làm được việc này và tập hợp trong ba cuốn sách. Người thợ chỉ cần nhìn vào đó là có mẫu đẹp cho bức tranh của mình" - anh Thao tâm sự.

Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, phương pháp số hóa các hình ảnh đã phổ biến ở một số nước phát triển từ năm 1986 song còn rất mới mẻ ở Việt Nam và Enter group là nhóm tiên phong áp dụng phương pháp này. "Cách làm của nhóm Enter group rất hiệu quả cho việc quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với thế giới. Ðặc biệt, hình thức này còn có ích cho các trường học và ngành du lịch" - TS Nguyễn Văn Huy nhận xét.

Nói về dự định của nhóm, anh Lê Văn Thao cho biết: "Tới đây, nhóm sẽ làm dự án giới thiệu 36 phố phường đến với thế giới. Toàn bộ vẻ đẹp các khu phố sẽ được số hóa thành một cuốn phim ảnh sống động và sẽ được trưng bày nhân dịp 1000 năm Thăng Long". Bảo tàng Dân tộc học bỏ túi thực chất là một bảo tàng ảo. Nó được tạo dựng bởi hàng vạn bức ảnh đã được số hóa. Chỉ cần một cú nhấp chuột, khách có thể đi thăm bất kỳ ngóc ngách nào của bảo tàng.

Có thể bạn quan tâm